Đưa người dân thuộc diện tái định cư về nơi ở mới

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, một số khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn tỉnh phải hoàn thành hạ tầng trước ngày 30/9/2022, để kịp bố trí chỗ ở mới cho người dân, trước khi mùa mưa bão đến.

Tái định cư cho người dân vùng sạt lở núi

Đến đầu tháng 8/2022, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC tập trung tại xã Sơn Long (Sơn Tây) đã đón gần 10 hộ dân, ở vùng sạt lở núi Ra Pân, về xây nhà, sinh sống. Mặc dù hạ tầng chưa hoàn thiện 100%, song người dân vẫn vui khi dọn về nơi ở mới. Anh Đinh Văn cho biết, gia đình tôi đã về khu TĐC mới, rồi xây dựng nhà ở được gần 1 tháng nay. Trước đó, nhà tôi bị sạt lở núi vùi lấp từ năm 2020, phải đi mượn đất làm nhà tạm để ở. Tôi được xã ưu tiên cấp đất trước, vì nhà tạm đã hư hỏng, gần sập rồi.

Một số hộ dân xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành).

Một số hộ dân xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành).

Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt cho biết, theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2022, hạ tầng khu TĐC mới hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và phân lô, cấp cho người dân. Tuy nhiên, do tính cấp thiết của việc bố trí TĐC cho các hộ dân, nên xã mạnh dạn đề xuất với huyện không chờ đến khi cả khu TĐC hoàn thành mới cho người dân về ở, mà khu vực nào có hạ tầng cơ bản hoàn thiện thì đưa người dân đến ở trước. Những hộ khó khăn về chỗ ở nhất sẽ được ưu tiên trước. Ngay sau khi được cấp đất, các hộ dân đã xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Một số hộ dân ở thôn Ra Pân đã có nơi ở mới an toàn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tây Bùi Thanh Vân cho biết, đầu năm 2021, huyện Sơn Tây được tỉnh giao làm chủ đầu tư 2 dự án xây dựng khu TĐC cho người dân vùng sạt lở núi ở xã Sơn Long và xã Sơn Bua. Kế hoạch đề ra là đến cuối năm 2022 sẽ cơ bản hoàn thành, nhưng Ban Quản lý quyết tâm đôn đốc hoàn thành trước thời hạn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, thời tiết trên địa bàn huyện gặp nhiều bất lợi, mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các dự án.

Gia hạn thời gian hoàn thành 3 khu tái định cư

Theo kế hoạch trước đây, tiến độ triển khai 3 dự án TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) đã chậm tiến độ theo yêu cầu của tỉnh hơn 40 ngày. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã cho phép gia hạn thời gian hoàn thiện 3 khu TĐC ở các xã Hành Dũng (Nghĩa Hành), Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) đến ngày 30/9/2022. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đến ngày 30/9/2022 phải hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, TĐC cho các hộ dân thuộc diện di dời. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng để cắm mốc, phân lô, cấp cho người dân xây dựng nhà ở, để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Khu liên hợp Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ.

Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, hiện nay tiến độ xây dựng hạ tầng 2 khu TĐC tại 2 xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Điền đạt khoảng 90%, dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 9/2022. Đối với phương án bồi thường và TĐC, hiện đã được phê duyệt được 340/350 hộ, còn 10 hộ dân có liên quan đến khiếu nại đang trong quá trình giải quyết. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với chính quyền các xã căn cứ vào hồ sơ để tổ chức phân lô, bốc thăm. Trong số 340 hộ đã được cấp lô nền, một số hộ đã bắt đầu tập kết vật liệu, xây dựng nhà ở. Còn 10 hộ sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian từ nay đến ngày 20/9/2022.

Đối với khu TĐC ở xã Hành Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm thông tin, hạ tầng hiện đã hoàn thành khoảng 80%, một số vị trí đã cấp điện, nước. Người dân đã nhận nền đất TĐC và đang xây dựng nhà ở. Một số vị trí còn lại do vướng giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ. UBND huyện đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ san lấp, phấn đấu đến ngày 15/9/2022 sẽ hoàn thành, đảm bảo di dời dân trước ngày 30/9/2022.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202208/dua-nguoi-dan-thuoc-dien-tai-dinh-cu-ve-noi-o-moi-3130845/