Đưa người dân gặp nạn vào đất liền cấp cứu kịp thời

Lúc 17 giờ 30 phút, ngày 29-1, tàu BP 43 1101 của Hải đội 2, BĐBP Quảng Nam đã đưa người dân bị tai biến tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào Trạm kiểm soát công trình đá 15 Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP TP Đà Nẵng và chuyển đến bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng cấp cứu kịp thời.

Ông Long được chuyển lên tàu BP 43 1101 của Hải đội 2, BĐBP Quảng Nam vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Huỳnh Chín

Ông Long được chuyển lên tàu BP 43 1101 của Hải đội 2, BĐBP Quảng Nam vào đất liền cấp cứu. Ảnh: Huỳnh Chín

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 29-1, ông Nguyễn Tấn Long (SN 1975), trú tại thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An được người nhà chuyển đến phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp trong tình trạng hôn mê, huyết áp cao. Sau khi cấp cứu và điều trị, diễn biến bệnh của ông Long ngày càng xấu.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, biển động sóng to, gió lớn, không có phương tiện cấp cứu, gia đình và chính quyền địa phương đã đề nghị nhờ tàu Hải đội 2, BĐBP Quảng Nam đưa bệnh nhân vào đất liền để cấp cứu.

Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Hải đội 2, BĐBP Quảng Nam đã tiếp nhận, vận chuyển ông Nguyễn Tấn Long và 1 bệnh nhân khác đang điều trị tại phòng khám đa khoa quân dân y xã đảo Tân Hiệp vào đất liền cấp cứu kịp thời.

Huỳnh Chín

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dua-nguoi-dan-gap-nan-vao-dat-lien-cap-cuu-kip-thoi/