Đưa ngư dân lâm bệnh nặng từ ngoài khơi vào đất liền

Trong lúc hành nghề đánh bắt hải sản ngoài khơi xa, một ngư dân lâm bệnh nặng không thể cứu chữa được. Trong tình huống đó, tàu SAR 274 của Trung tâm phôi hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã vươn ra biển để đưa ngư dân vào đất liền

Nguồn tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, sau một hải trình cứu nạn trên biển, 4h sáng ngày 14-7, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Trần Văn Ty (21 tuổi) trú ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Đinh) về đến cảng Đà Nẵng.

Nhân viên tàu SAR 274 tiếp cận tàu đánh cá BĐ-97974 TS

Trước đó vào sáng 13-7, trong lúc tàu đánh cá BĐ-97974 TS do ông Cao Hoa (40 tuổi) trú ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 16°34'N - 111°25'E, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 4 hải lý, bất ngờ ngư dân Trần Văn Ty lên cơn đau đầu, co giật, mê sảng.

Đưa ngư dân Trần Văn Ty lên tàu SAR 274 để cấp cứu và chuyên rtair vào đất liền

Sau khi Đài thông tin duyên hải Việt Nam kết nối liên lạc giữa thuyền trưởng với Trung tâm y tế 115 để các bác sĩ hướng dẫn sơ cứu nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn bất ổn. Trước tình huống đó, Danang MRCC điều tàu SAR 274 rời cảng Đà Nẵng hướng mũi lái đưa ra khơi tiếp nhận, đưa ngư dân Trần Văn Ty vào đất liền trước khi chuyển tiếp đến bệnh viện.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/dua-ngu-dan-lam-benh-nang-tu-ngoai-khoi-vao-dat-lien-501315/