Đưa nghi phạm sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng thực nghiệm hiện trường

Sáng nay, công an đưa nghi phạm sát hại nữ sinh năm nhất Học viện Ngân hàng đến khu vực sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) để thực nghiệm hiện trường.

Sáng 27/10, lực lượng chức năng được huy động đến khu vực ven sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) để thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh bị sát hại, cướp tài sản và tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Sáng 27/10, lực lượng chức năng được huy động đến khu vực ven sông Nhuệ (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) để thực nghiệm hiện trường vụ nữ sinh bị sát hại, cướp tài sản và tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chỉ huy buổi thực nghiệm.

Nghi phạm được dẫn giải đến hiện trường bằng xe thùng.

Hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai tên này đều nghiện ma túy.

Trung bị dẫn giải đến hiện trường vụ án.

Các lực lượng chức năng đi thuyền dọc bờ sông Nhuệ tìm kiếm nạn nhân.

Theo lời khai của nghi phạm, hai tên này rủ nhau đi trộm tài sản, trên đường về chúng gặp Hiền đang nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp. Sau đó chúng đẩy nạn nhân xuống sông.

Đến 12h, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng sau đó đưa nghi phạm đến khu vực trạm bơm Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) để tiếp tục tìm kiếm.

Nhiều người đứng ven sông để theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân.

Mạnh Đoàn - Hữu Dánh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dua-nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-thuc-nghiem-hien-truong-ar577319.html