Đưa nghi can giết bạn gái ở Tây Ninh đi tìm phần thi thể của nạn nhân

Tối 4/6, cơ quan công an đã đưa nghi phạm vụ sát hại phi tang thi thể bạn gái ở Tây Ninh về xã Long Chữ, huyện Bến Cầu để tìm phần thi thể còn lại của nạn nhân

Liên quan vụ sát hại bạn gái rồi phân xác đem về Tây Ninh phi tang, thông tin trên Dân Việt cho biết, tối 4/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu về xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để tìm phần thi thể còn lại của chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) mà Hiếu phi tang tại đây. Trong ảnh, công an lấy lời khai của những người sống quanh căn nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Dân Việt)

Liên quan vụ sát hại bạn gái rồi phân xác đem về Tây Ninh phi tang, thông tin trên Dân Việt cho biết, tối 4/6, Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh đã đưa nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu về xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để tìm phần thi thể còn lại của chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) mà Hiếu phi tang tại đây. Trong ảnh, công an lấy lời khai của những người sống quanh căn nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Dân Việt)

Bước đầu, đối tượng Hiếu khai có quan hệ tình cảm với chị Đ.Y.N đã lâu, nhưng do mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Gần đây, phát hiện chị N. chụp hình cùng 1 nam thanh niên khác đăng trên mạng, nghĩ chị N. chuẩn bị lấy chồng nên bực tức, thù hằn. Đầu tháng 6, Hiếu đón xe khách từ tỉnh Gia Lai xuống TPHCM với ý định nối lại tình cảm với chị N. (Ảnh: Dân Việt)

Hiếu thuê căn nhà ở hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp), rồi hẹn nhóm bạn, trong đó có chị N. đi uống nước. Do trời mưa to nên nhóm bạn về trước. Hiếu chở nạn nhân đến phòng trọ ở Gò Vấp. Tại đây, cả 2 nói chuyện thì xảy ra cự cãi, bực tức Hiếu dùng hung khí sát hại chị N rồi phân xác ra nhiều phần bỏ vào thùng xốp, túi nilon để phi tang.(Ảnh: Người Lao Động)

Khoảng 1h sáng 4/6, Hiếu gọi điện cho Sang ở tỉnh Tây Ninh, nói sẽ đến chơi và được Sang chuẩn bị cho một căn nhà ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu để ở. Sáng cùng ngày, Sang và Hiếu gặp nhau tại một quán cà phê ở thị trấn Gò Dầu. Lúc này, xe máy của Hiếu có chở 1 thùng xốp và túi nilon. Thấy mùi hôi, Sang sờ vào túi nilon phát hiện thấy có chân người. Bị bạn phát hiện, Hiếu chạy đến xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh (gần biên giới Campuchia) để phi tang thi thể nạn nhân. (Ảnh: VnExpress)

Nghi có chuyện chẳng lành, Sang đã đến Công an huyện Gò Dầu trình báo. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ đối tượng Hiếu. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi giết người và phi tang thi thể. Trong ảnh, căn nhà trọ ở TPHCM nơi Hiếu sát hại, phân xác bạn gái đem phi tang. (Ảnh: Lao Động)

Sau khi bắt giữ Hiếu, Công an huyện Gò Dầu đã báo cho Công an TPHCM. Tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà trọ ở phường 11, quận Gò Vấp, cảnh sát tìm thấy nhiều vết máu và một số tang vật. Từ kết quả kiểm tra hiện trường, Công an quận Gò Vấp bước đầu nhận định, nạn nhân có thể bị sát hại ở căn nhà trọ và bị hung thủ phân xác, đưa đến tỉnh Tây Ninh để phi tang.(Ảnh: Zing)

Nhận định bước đầu của Công an TPHCM cũng trùng với lời khai của nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trên Lao Động, cuối giờ chiều 4/6, công an đã tạm giữ Vũ Ngọc Hiếu để tiếp tục điều tra. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dua-nghi-can-giet-ban-gai-o-tay-ninh-di-tim-phan-thi-the-cua-nan-nhan-770524.vov