Đưa một đối tượng 'ngáo đá' uy hiếp mẹ ruột vào trại cai nghiện

Ngày 15/6, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn tất hồ sơ để đưa một đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy vào trại cai nghiện.

Danh tính đối tượng là Huỳnh Thanh Duy (SN 1990), trú ở đường Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, TP Huế.

Trước đó, Duy bị lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ khi đang có biểu hiện "ngáo đá", cầm hung khí khống chế, uy hiếp tính mạng mẹ ruột và đe dọa đốt nhà.

Đối tượng Duy bị lực lượng chức năng khống chế.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh có mặt. Lúc này, Duy đã chốt cửa, nhốt mẹ ruột trong nhà và dùng 2 thanh sắt uy hiếp tính mạng mẹ mình.

Trước sự xuất hiện của lực lượng công an, Duy ra sức chống trả, đập phá đồ đạc trong nhà và đe dọa nếu ai xông vào nhà thì sẽ châm lửa đốt nhà.

Trước sự manh động của đối tượng lực lượng Cảnh sát 113 triển khai thành 2 tổ: 1 tổ phối hợp công an phường vận động thuyết phục, tổ còn lại tìm cách khống chế đối tượng.

Sau một thời gian sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, các cảnh sát đã khống chế được Duy, thu giữ hung khí và giải cứu thành công mẹ ruột thanh niên này.

Theo công an, Duy từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội Buôn bán ma túy.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dua-mot-doi-tuong-ngao-da-uy-hiep-me-ruot-vao-trai-cai-nghien-242020.htm