Đưa môn tiếng Nhật vào giảng dạy: Mở rộng cơ hội phát triển, hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ

Theo Kế hoạch tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo do UBND tỉnh vừa ban hành, bắt đầu từ năm học tới, Trường THPT Chuyên Bắc Giang sẽ có lớp chuyên tiếng Nhật. Trước sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh về môn học mới, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bắc Giang cung cấp một số thông tin liên quan.

PV: Thưa ông, vì sao Bắc Giang đưa môn tiếng Nhật vào trường chuyên?

Ông Bạch Đăng Khoa: Bắc Giang hiện nay là một trong những tỉnh đang trên đà phát triển khá mạnh. Hiện tỉnh đã thu hút được 27 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 270 triệu USD; tiếp nhận 21 dự án, tiểu dự án ODA với tổng số vốn 489,11 tỷ đồng (tương đương 21 triệu USD) và một số dự án hỗ trợ an sinh xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản. Hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác hữu nghị nhân dân Bắc Giang - Nhật Bản cũng được quan tâm tổ chức. Tuy nhiên, sự hợp tác vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn phát triển của cả hai phía.

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang. Ảnh Mai Toan.

Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang. Ảnh Mai Toan.

Để quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản phát triển ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn trong các lĩnh vực mà Bắc Giang đang quan tâm và có thế mạnh, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Ngoại vụ trao đổi, kết nối, hợp tác với Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản về việc hỗ trợ mở lớp chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, bắt đầu từ năm học 2021-2022.

Ngày 8/1/2021, Sở GD&ĐT đã khảo sát nhu cầu học tiếng Nhật của 13.568 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết quả như sau: Số học sinh có nhu cầu học là: 8.208 em (60%); số học sinh lớp 9 trên địa bàn TP Bắc Giang có nhu cầu học là: 1.165/1.923 em được khảo sát (60,6 %).

Qua số liệu khảo sát thực tế cho thấy nhu cầu học tiếng Nhật của học sinh lớp 9 năm học 2020-2021 khá lớn. Việc mở lớp tiếng Nhật tại Bắc Giang sẽ đáp ứng nhu cầu của người học.

PV: Xin ông cho biết ngành GD&ĐT chuẩn bị như thế nào về đội ngũ giáo viên, tài liệu, nội dung chương trình, cơ sở vật chất để bảo đảm cho môn học mới?

Ông Bạch Đăng Khoa: Để chuẩn bị cho việc mở lớp chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, bắt đầu từ năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT đã khảo sát và có sự chuẩn bị khá đầy đủ các điều kiện bảo đảm cho việc mở lớp chuyên mới. Cụ thể, hiện Trường THPT Chuyên Bắc Giang có đủ điều kiện và bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được cho việc mở lớp chuyên Nhật tại trường từ năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo.

Nhà trường hiện đang sử dụng 30.290m2 đất; có tổng số 47 phòng học và 4 phòng chuyên dụng học ngoại ngữ đủ cho việc dạy và học các môn ngoại ngữ trong nhà trường với đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ như đài cassette, loa, bảng thông minh...

Riêng về đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, hiện chưa có giáo viên giảng dạy tiếng Nhật Bản. Để mở lớp chuyên tiếng Nhật, trước mắt Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tuyển dụng 1 giáo viên (biên chế) giảng dạy tiếng Nhật từ năm học 2021-2022.

Học sinh lớp chuyên tiếng Nhật sẽ được học đầy đủ các môn văn hóa cơ bản như học sinh các lớp chuyên khác, quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ GD&ĐT. Chương trình dạy học tiếng Nhật thực hiện theo Quyết định số 2051/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2011 của Bộ GD&ĐT.

PV: Xin ông cho biết học sinh dự tuyển môn tiếng Nhật vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang cần đáp ứng điều kiện như thế nào?

Ông Bạch Đăng Khoa: Theo Kế hoạch tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã được UBND tỉnh phê duyệt, học sinh dự tuyển môn thi tiếng Nhật vào Trường THPT Chuyên Bắc Giang phải đạt đồng thời ba điều kiện sau:

Về hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm tốt năm lớp 9, các năm còn lại của cấp THCS xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên.

Về học lực: Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Về môn thi: Thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên tiếng Nhật, phải có điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh lớp 9 đạt từ 7,0 trở lên.

Phương thức tuyển sinh hai vòng:

Vòng 1 (sơ tuyển): Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

Vòng 2 (thi tuyển): Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua vòng sơ tuyển. Học sinh thi vào lớp chuyên tiếng Nhật Bản thì sẽ đăng ký thi môn tiếng Anh.

Mỗi thí sinh phải làm đủ 4 bài thi, gồm: 3 bài thi các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh (thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên cùng năm do Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức tại trường THPT trên địa bàn, nơi thí sinh đăng ký nguyện vọng 1) và bài thi môn chuyên mà thí sinh đăng ký dự thi.

Từ năm học 2021-2022, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có thêm lớp chuyên tiếng Nhật Bản. Ảnh Mai Toan.

PV: Chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên, tiếng Nhật là môn học mới được đưa vào nhà trường, có khó khăn gì trong công tác tuyển sinh, thưa ông?

Ông Bạch Đăng Khoa: Đây là năm đầu tiên tuyển sinh môn tiếng Nhật nên chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định trong công tác tuyển sinh. Để việc tuyển sinh đạt mục tiêu, Sở GD&ĐT phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD&ĐT và các phường, xã, thị trấn, các trường trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ về chủ trương tuyển sinh lớp chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tạo sự đồng thuận và đạt kết quả tốt trong quá trình triển khai.

PV: Được biết hiện nay, các môn học trong trường THPT chuyên đều là môn thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia, với tiếng Nhật thì sao thưa ông?

Ông Bạch Đăng Khoa: Hiện tại Bộ GD&ĐT chưa tổ chức thi HSG quốc gia môn tiếng Nhật Bản như các môn ngoại ngữ khác. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT quy định học sinh học tiếng Nhật Bản đủ điều kiện để dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; một số trường đại học có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh đối với học sinh học tiếng Nhật Bản.

Trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đang rất cần nhân lực có trình độ tiếng Nhật, như sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng, tài chính, kế toán…với mức thu nhập hấp dẫn. Đặc biệt, việc học tiếng Nhật sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cơ hội được du học Nhật Bản để tìm hiểu về văn hóa cũng như cơ hội phát triển trong tương lai một cách tốt nhất. Ngoài ra, nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu tại Việt Nam đang rất hạn chế. Vì vậy, việc học tiếng Nhật Bản hiện nay là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phòng học chuyên dụng của Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh Mai Toan.

PV: Thưa ông, ngành Giáo dục Bắc Giang hiện nay có chương trình hợp tác hay dự án hỗ trợ nào về giáo dục từ phía Nhật Bản, nhất là khi đưa môn tiếng Nhật vào giảng dạy?

Ông Bạch Đăng Khoa: Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Ngoại vụ làm việc với Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản đề nghị hỗ trợ trong việc tổ chức dạy tiếng Nhật Bản cho học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Theo đó, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ hỗ trợ Bắc Giang một số nội dung sau:

Hỗ trợ hợp tác trong việc giới thiệu tình nguyện viên là giáo viên tiếng Nhật đến tham gia giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang; kết cấu giáo trình giảng dạy tiếng Nhật Bản cấp THPT phù hợp cho lớp chuyên tiếng Nhật.

Hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ và năng lực giảng dạy cho giáo viên tiếng Nhật Bản tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Kết nối với các đối tác của Nhật Bản để hỗ trợ về cơ sở vật chất: Trang bị thiết bị dạy học hiện đại cho phòng dạy học; phòng thu âm tiêu chuẩn; các thiết bị âm thanh, nghe, nhìn và các phần mềm quản lý, hỗ trợ dạy học tiếng Nhật Bản.

Phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu văn hóa Nhật Bản -Việt Nam tại Bắc Giang, chương trình giao lưu giữa học sinh chuyên tiếng Nhật của Bắc Giang với học sinh các trường của Nhật Bản.

Hỗ trợ giới thiệu học bổng du học Nhật Bản và cơ hội việc làm trong môi trường tiếng Nhật.

PV: Xin cảm ơn ông!

Kim Hiếu (thực hiện)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/356303/dua-mon-tieng-nhat-vao-giang-day-mo-rong-co-hoi-phat-trien-hoi-nhap-quoc-te-cho-the-he-tre.html