Đưa máy lọc nước về cho người dân vùng lũ

Để chia sẽ những khó khăn với người dân vùng lũ, 50 máy lọc nước đã được đưa về , lắp đặt và sử dụng ngay tại vùng ngập xã Hàm Ninh…

Sau lũ lớn, nhiều gia đình ở vùng lũ Quảng Bình lâm vào cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng. Để hỗ trợ bà con, Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước đã thực hiện chương trình đưa máy lọc nước về cho người dân để bà con có được nguồn nước sạch trong sinh hoạt.

 Đại diện Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước trao 50 máy lọc nước cho xã Hàm Ninh. Ảnh: N.Tâm

Đại diện Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước trao 50 máy lọc nước cho xã Hàm Ninh. Ảnh: N.Tâm

Theo ông Phan Hồng Bích, Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty CP Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước, trong lần này, phía Công ty hỗ trợ 50 máy cho bà con vùng lũ xã Hàm Ninh với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Việc lắp đặt máy được chia ra các thôn để những gia đình chưa lắp máy đến lấy nước ở những gia đình có máy về dùng.

Đây là máy lọc nước CECANACA6 Công ty cổ phần giải pháp Kinh Tế Tuần Hoàn sử dụng công nghệ lõi gốm Ceramic nano xử lý trên mọi nguồn nước kể cả nước nhiễm phóng xạ, dioxin da cam.

Với ưu điểm rất nhỏ gọn, phù hợp cho các hộ gia đình, văn phòng, công sở. Máy lọc nước này cóc ác ưu điểm vượt trội không dùng điện, không nước thải, lõi lọc không thay thế mà chỉ súc rửa sạch là dùng lại được và xử lý trên mọi nguồn nước…

Máy lọc nước sau khi lắp đặt là có nước sạch dùng ngay làm bà con vùng lũ rất vui mừng. Ảnh: N.Tâm

Khi đưa máy lọc nước về, phía Công ty cũng đã cử cán bộ kỹ thuật về hỗ trợ việc lắp, vận hành máy và hướng dẫn cách sử dụng, bảo dưỡng cho bà con.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng chuyển giao kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng cho người của địa phương do UBND xã cử ra để tiếp tục lắp máy và hỗ trợ cho bà con khi cần thiết”- ông Bích cho biết thêm.

Cũng trong chương trình hỗ trợ đưa nước sạch về cho bà con vùng lũ, Công ty còn khảo sát, lắp đặt một số máy lọc nước tại các địa phương như xã Phú Thủy, An Thủy (huyện Lệ Thủy- Quảng Bình), Trường Mẫu giáo Cam Lộ, phường 3, thành phó Đông hà (Quảng Trị), với mong muốn tạo nguồn nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng trong lũ lớn.

Tâm Phùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dua-may-loc-nuoc-ve-cho-nguoi-dan-vung-lu-d278180.html