Đưa mạng 5G xuống độ sâu nửa km, Trung Quốc triển khai 'Mỏ than thông minh'

Sau khi đưa thành công mạng 5G lên đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới ở độ cao 8.848m so với mực nước biển. China Mobile và Huawei đã hợp tác với Tập đoàn công nghiệp than Yangquan tiếp tục thực hiện phát sóng mạng 5G ở độ sâu 500m dưới lòng đất.

Mạng thế hệ thứ 5 (5G) này đã được thiết lập tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, mở đường cho việc khai thác mỏ thông minh dựa trên công nghệ 5G và cho thấy một ví dụ khác về các trường hợp ứng dụng mạng 5G vào cuộc sống. Theo các hãng tin Trung Quốc, mạng 5G tại công ty Xinyuan (công ty con của Yangquan) là dịch vụ 5G thương mại đầu tiên của Trung Quốc được hoàn thành dưới trục mỏ than.

Một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Ông Zhang Xiaoquiang, người đứng đầu một trong những đội khai thác than ở Sơn Tây giới thiệu về thiết bị mạng 5G vừa được lắp đặt: “Đây là trạm cơ sở đầu tiên tại mỏ than của chúng tôi. Phía trên của tủ thiết bị là anten và phần dưới là thiết bị lõi được gọi là RRU (bộ phát thanh từ xa). Phần màu vàng là lớp vỏ chống cháy nổ được kiểm định”

Thiết bị 5G vừa được lắp dưới mỏ than của công ty Xinyuan

Theo ông Wang Haigang, Phó Giám đốc của công ty Xinyuan, cho biết mạng 5G đã hoạt động ổn định trong một tuần, sau khi được giới thiệu vào đầu tháng 5.

Tốc độ tải lên dữ liệu trên 800 Mbps và độ trễ truyền dưới 20 mili giây, cho phép nhiều ứng dụng như truyền thông âm thanh và video độ nét cao và điều khiển thiết bị thông minh từ xa để giải phóng nhiều công nhân ra khỏi môi trường làm việc nguy hiểm .

Ông Wang Guofa, chuyên gia đến từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết: “Để triển khai được khai thác mỏ thông minh hoặc khai thác không người lái, đòi hỏi phải có một đường truyền dữ liệu tốc độ cao. Ba ưu điểm của công nghệ 5G là kết nối cực nhanh, băng thông rộng và độ trễ thấp. Những lợi thế này đáp ứng yêu cầu khai thác mỏ thông minh”.

Ông Wang Guofa, chuyên gia đến từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc.

Sự hợp tác giữa China Mobile và Huawei dự kiến sẽ giảm lực lượng lao động trong một đội ngầm từ hơn 170 công nhân xuống còn khoảng 90 công nhân trong khi vẫn duy trì mức sản lượng than hiện tại.

Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong một quá trình dài vì công ty khai thác đang triển khai mạng 5G nhằm giới thiệu mỏ khai thác thông minh đầu tiên của họ trong vài năm tới.

Tập đoàn công nghiệp than Yangquan không đơn độc trong việc nắm bắt công nghệ mới. Theo ông Liu Feng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Than Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hiện có hơn 5.000 mỏ than, đã xây dựng hơn 200 nền tảng khai thác thông minh được tạo điều kiện với thiết bị tự động. Mạng 5G sẽ là thành phần không thể thiếu trong việc phát triển khai thác thông minh bên trong các mỏ ở Trung Quốc.

Trung Đức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/dua-mang-5g-xuong-do-sau-nua-km-trung-quoc-trien-khai-mo-than-thong-minh/20200529060313278