Đưa ma túy vào tù bằng hóa lỏng và tẩm vào sách, thiệp mừng

11 đối tượng đã bị tòa án liên bang tại thành phố Cleveland, Mỹ, kết án tù vì các tội danh vận chuyển sách, thư tín, tranh ảnh và các loại giấy tờ khác có tẩm ma túy vào trong khu vực nhà tù bang Ohio.

Rất tinh vi

Văn phòng luật sư Mỹ tại thành phố Cleveland cho biết các loại giấy tẩm ma túy này được tuồn vào cho các tù nhân trong nhà tù Ohio. Chúng được ngụy trang dưới dạng các tài liệu hợp pháp bao gồm thư tín, tranh ảnh và sách tô màu có hình ảnh và nội dung được lấy từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter.

Sách “Harry Potter” ăn khách bị tù nhân lợi dụng.

Sách “Harry Potter” ăn khách bị tù nhân lợi dụng.

Danh tính của 11 phạm nhân mới được công bố bởi Văn phòng Luật sư Mỹ bao gồm Roy Kahn (48 tuổi), Christopher Adams (41 tuổi), Irwin Jose Vargas (43 tuổi), Manuel Lopez (58 tuổi) Wayne Fabian (47 tuổi) Giuseppe Cellura (45 tuổi), Brian Perez-Ayala (38 tuổi) Andres Garcia (41 tuổi) Jesus Parra-Felix Miguel Forteza-Garcia (35 tuổi), và Eduardo Rivera-Ocana (36 tuổi). Trong đó, 4 đối tượng Kahn, Adams, Lopez và Cellura là hiện vẫn đang bị truy nã.

Theo các nhà chức trách, Kahn và Adams đã lên kế hoạch tẩm các loại ma túy tổng hợp vào trong giấy, sau đó gửi các vật phẩm này qua thư tay cho những đối tượng khác để bán và phân phối lại trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2019.

Những kẻ chủ mưu được cho là đã đứng tên của các luật sư, cả thật lẫn giả, để tạo vỏ bọc cho các kiện hàng của chúng được đến tận tay các tù nhân một cách trót lọt. Những tờ giấy này sau đó được cắt thành từng dải nhỏ, cuốn lại và hút như hút thuốc lá. Các phạm nhân thường phải trả khoảng 500 đô la Mỹ để có được 1 cuộn giấy như vậy.

Kahn được cho là đã đặt mua các loại ma túy có thành phần tương tự fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác từ các nhà phân phối tại Trung Quốc. Hắn sẽ trả phí bằng số tiền kiếm được từ các tù nhân, thông qua các hình thức chuyển khoản và đặt cọc, rồi lại bắt đầu một quy trình mới tương tự.

“Bản cáo trạng nêu ra chi tiết sự phân chia của một tổ chức tội phạm tinh vi, đã vận chuyển ma túy từ các nhà phân phối tại Trung Quốc rồi sau đó vận chuyển ra toàn nước Mỹ, trong đó có việc gửi chúng tới các nhà tù liên bang”, luật sư Justin Herdman cho biết, “Các lực lượng chức năng đang làm việc nỗ lực để điều tra và triệt phá ổ tội phạm trên”.

Ông Robert Hughes, Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết đường dây buôn lậu ma túy của những kẻ chủ mưu sẽ còn đặt nhiều người khác vào tình trạng nguy hiểm. “Việc tàng trữ các loại ma túy bất hợp pháp và nguy hiểm đến tính mạng, rồi vận chuyển chúng vào các nhà tù bằng mọi cách để kiếm lời từ những con nghiện đang bị giam giữ vốn là hành vi rất xảo quyệt.

Nhưng việc tẩm chúng vào các loại giấy tờ còn gây mối nguy vô cùng lớn đối với những người vô tội không may cầm phải chúng”, ông Hughes cho biết, “Đơn vị điều tra của Cục Nhà tù Liên bang đã làm một việc phi thường trong việc nhận diện không chỉ số ma túy trên, mà còn là cách thức che giấu chúng. Thông qua những nỗ lực hợp tác của các lực lượng chức năng, những kẻ buôn ma túy sẽ phải trả giá cho những tội ác của chúng tại tòa án liên bang và những mảnh đời vô tội sẽ được cứu sống”.

Tẩm vào thiệp, thư chúc mừng

Trước đó, các nhà tù và trại giáo dưỡng ở Mỹ phải ra lệnh cấm gửi thiệp Giáng sinh đính kim tuyến hoặc thiệp tự làm để ngăn chặn tuồn ma túy từ bên ngoài vào. “Chỉ chấp nhận thiệp Giáng sinh mua từ cửa hàng và không có đính kim tuyến. Không nhận thiệp làm thủ công”, thông báo của trại giam chính tại TP. New York ghi rõ.

Theo tờ The Guardian, để qua mặt nhà chức trách, bọn tội phạm tẩm hoặc phun ma túy lên thiệp để gửi cho tù nhân và người nhận chỉ việc đốt tấm thiệp là có “hàng” để hút.

Ngoài thiệp, giới hữu trách cũng cấm gửi vào tù những vật có thể chứa ma túy ngụy trang khác như quần áo và đồ dùng làm từ vật liệu sinh học. Hồi năm ngoái, ban quản lý nhiều nhà tù ở Mỹ đã phát hiện thủ đoạn tương tự với ma túy được tẩm vào thư từ nên đã ngăn chặn bằng cách chỉ chuyển bản photocopy cho tù nhân.

Dưới cái tên mỹ miều tem giấy còn được gọi là bùa lưỡi, thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide), là chất bán tổng hợp được chiết xuất từ nấm cựa gà. Chất gây nghiện này tái xuất hiện trong thời gian gần đây sau một thời gian dài ngưng sản xuất. Đây là chất gây ảo giác mạnh nhất cho đến nay, chỉ vài chục mcg là có thể gây ảo giác nên được xem chất ma túy nguy hiểm nhất.

Nguyễn Hưng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-ma-tuy/my-dua-ma-tuy-vao-tu-bang-hoa-long-va-tam-vao-sach-thiep-mung-583728/