Đưa lịch sử và cách tính can - chi vào đề thi toán lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 17-7, hơn 82.300 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2020-2021 tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc môn thi cuối cùng là môn toán, với đề thi nhiều thú vị.

Các em học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập thành phố Hồ Chí Minh năm học 2020-2021. Ảnh: Lã Tiến

Cụ thể, đề thi có câu hỏi tính can - chi cho năm 2005 và xác định năm Mậu Thân cuối thế kỷ XVIII, khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Quang Trung.

Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), thí sinh Mai Thanh Trúc (ngụ tại quận 1) cho biết, hầu như toàn bộ đề thi nằm trong khối kiến thức lớp 9 đã được các giáo viên ôn tập kỹ cho học sinh. “Nhưng việc đưa những câu hỏi thú vị vào đề toán khiến em và các bạn thấy nhẹ nhàng hơn khi làm bài”, Thanh Trúc chia sẻ.

Hứa Chung Sang (quận Bình Thạnh) thi tại điểm thi Trường THCS Lê Văn Tám (quận Bình Thạnh) nhận xét: “Đề thi năm nay không khó, các bạn học lực trung bình cũng làm được, chỉ cần cẩn thận ở câu hình học”.

Nhiều thí sinh hào hứng với đề thi năm nay

Chiều nay, những học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 trường chuyên sẽ dự thi môn chuyên theo đăng ký.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, trong số hơn 96.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2019-2020, có hơn 75.500 em đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập hệ không chuyên năm học 2020-2021 là 66.520 em và lớp 10 hệ chuyên là 1.645 em.

Những học sinh tốt nghiệp lớp 9, nhưng không đăng ký dự thi hoặc thi không đạt vào lớp 10 công lập, có thể học dân lập, học nghề hoặc đi du học nước ngoài.

Bích Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/973070/dua-lich-su-va-cach-tinh-can---chi-vao-de-thi-toan-lop-10-tai-thanh-pho-ho-chi-minh