Đưa La Liga sang Mỹ?

Đại diện CLB Real Madrid là Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez Perianez đã gửi thư lên LĐBĐ Tây Ban Nha bày tỏ sự phản đối với Ban tổ chức La Liga về kế hoạch tổ chức một trận đấu thuộc khuôn khổ La Liga giữa Girona và Barcelona tại Mỹ vào ngày 26 tháng Giêng năm 2019 ở Miami.

Ban tổ chức La Liga đang muốn có trận đấu tại Mỹ.

La Liga đạt thỏa thuận thương mại kéo dài 15 năm công ty truyền thông Relevent với điều kiện tổ chức 1 trận đấu ở Mỹ hàng năm. Thỏa thuận này bị phản đối mạnh mẽ không chỉ mỗi cá nhân cầu thủ mà Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) cũng lên tiếng vì La Liga đã không hỏi ý kiến các thành viên mà tự đưa ra quyết định.

Để tổ chức một trận đấu chính thức của La Liga trên đất Mỹ không phải là chuyện đơn giản. La Liga phải xin phép LĐBĐ Tây Ban Nha nhưng Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha là Luis Rubiales từng phản đối kế hoạch này. Ngay cả khi ông Rubiales đổi ý thì thủ tục còn phải qua UEFA, LĐBĐ Mỹ, LĐBĐ Concacaf (LĐBĐ bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Carribean) cho phép. Trận đấu ở sân vận động Hard Rock đang bị phản đối nhưng người đứng đầu La Liga là Javier Tebas tự tin cho rằng chắc chắn trận đấu đó sẽ diễn ra vì cầu thủ Girona và Barcelona muốn như thế "Tôi sẽ đặt cược 10.000 USD rằng trận đấu sẽ diễn ra trên đất Mỹ". Phía Girona đang rục rịch kế hoạch bồi thường cho những người mua vé nguyên mùa giải vì trận đấu này diễn ra trên sân nhà của họ.

Một trận đấu bóng bầu dục Mỹ được tổ chức hàng năm ở sân Wembley (Anh) từ năm 2007. Trận đấu bóng rổ nhà nghề Mỹ danh tiếng cũng đã tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) hồi năm 1990. Bóng đá thì chỉ mới dừng lại một vài trận siêu cúp quốc gia của Pháp hay Ý ở Trung Quốc. Chưa có trận đấu thuộc giải VĐQG nào diễn ra bên ngoài quốc gia đó. GĐĐH FA là Richard Scudamore từng đề xuất Premier League có thêm vòng đấu thứ 39 ở nước ngoài từ năm 2008 nhưng suốt 10 năm qua vẫn chưa thành hiện thực. Người đồng nhiệm với Scudamore ở Bundesliga (Đức) là Christian Seifert khá quyết liệt với khẳng định không bao giờ tổ chức một trận đấu Bundesliga bên ngoài lãnh thổ Đức.

Vì sao ông Tebas muốn tổ chức một trận đấu ở Mỹ? Đơn giản là cách mà ông tin rằng sẽ thu hút thị trường Mỹ, nhất là bản quyền truyền hình. La Liga dù áp đảo châu Âu ở Champions League nhiều mùa giải gần đây nhưng bản quyền truyền hình vẫn lép vế so với Premier League. Mùa giải 2016-2017, các CLB Premier League báo cáo doanh thu 5,9 tỷ USD chủ yếu nhờ thỏa thuận truyền hình trị giá 5,13 tỷ USD do Sky và BT chi trả trong ba năm từ 2016-2019. Cũng mùa giải đó, các CLB Liga chỉ có doanh thu 3,3 tỷ USD. Đội á quân La Liga là Atletico Madrid kiếm được 114 triệu USD, thua con số 123,1 triệu USD của đội chót bảng Premier League là West Brom. Ông Tebas thừa nhận, ngoài chuyện mất cân đối trong chia tiền bản quyền truyền hình quá lệch cho Real Madrid và Barcelona so với phần còn lại thì thị trường Bắc Mỹ là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng. "Về trung hạn thì nhắm châu Á, về dài hạn nhắm châu Phi nhưng về ngắn hạn thì Hoa Kỳ là hợp lý nhất", ông Tebas nói.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_196965_dua-la-liga-sang-my-.aspx