Đưa khoa học và công nghệ đến với nông dân: Mở cánh cửa phát triển

Với ngành Nông nghiệp, khoa học và công nghệ luôn được coi là chìa khóa mở cánh cửa phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần cải thiện đời sống người nông dân. Vì thế nhiều năm qua, Hà Nội đã chú trọng các giải pháp đẩy mạnh chuyển giao khoa học và công nghệ cho nông dân. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự là điểm tựa cho nông nghiệp phát triển bền vững, cần có thêm những cơ chế, chính sách hỗ trợ, cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng...

Việc đưa khoa học và công nghệ đến với nông dân sẽ thúc đẩy ngành Nông nghiệp Thủ đô phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Trồng dưa vàng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh). Ảnh: Nguyễn Quang

Những thành quả bước đầu

Nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đến nay vùng bãi xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) trở thành nơi trồng chuối chất lượng cao của Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết: “Gia đình tôi trồng hơn 200 gốc chuối tiêu hồng nuôi cấy mô của Nam Phi, trung bình mỗi năm thu về hơn 250 triệu đồng. Chuối trồng theo quy trình VietGAP và được chứng nhận nên việc tiêu thụ rất thuận lợi”.

Còn ông Nguyễn Văn Thanh, ở xã Vạn Thái (huyện Ứng Hòa) chia sẻ: "Trang trại chăn nuôi của gia đình có quy mô 150.000m2, nuôi 30.000 con lợn với hệ thống chuồng trại khép kín, hiện đại. Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mỗi năm trang trại của gia đình cho thu nhập hơn 200 tỷ đồng".

Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa Phạm Văn Hoạch thông tin, những năm qua, Hội Nông dân huyện đã hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho hàng trăm nông dân. Đến nay, Ứng Hòa đã có 51 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cho hiệu quả kinh tế cao.

Để giúp người nông dân tiếp cận, nắm bắt những tiến bộ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và làm chủ một số công nghệ cao, công nghệ mới… chỉ tính riêng năm 2020, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức hơn 1.800 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 188.126 lượt cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác về kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp...

Những kết quả đạt được trong việc đưa khoa học và công nghệ đến với người nông dân cũng như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của Hà Nội là rất đáng ghi nhận... Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Tạ Văn Tường, ứng dụng khoa học và công nghệ đóng góp hơn 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Hà Nội đã hình thành được nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế từ 50 tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng/năm. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống mang lại hiệu quả tích cực. Hằng năm, Hà Nội cung ứng ra thị trường hơn 100 triệu giống gia cầm chưa kể các giống vật nuôi, cây trồng khác.

Còn Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Dương Thị Hằng cho biết, giai đoạn 2015-2020 có 3.200 hộ nông dân tại Hà Nội đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, bà Dương Thị Hằng cũng cho hay, số nông dân trên địa bàn thành phố có khả năng hoặc được tiếp cận, làm chủ khoa học và công nghệ vẫn chưa như kỳ vọng. Hạn chế này xuất phát từ cơ chế hỗ trợ phía cơ quan chức năng cũng như việc tạo điều kiện để nông dân tiếp cận khoa học và công nghệ..., trong đó chương trình tập huấn khoa học công nghệ cho nông dân nhiều lúc, nhiều nơi chưa căn cứ theo nhu cầu, còn dàn trải.

Một hộ gia đình nuôi gà ứng dụng công nghệ cao tại xã Cấn Hữu (huyện Quốc Oai).

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, để nâng cao khả năng tiếp cận khoa học và công nghệ cho nông dân, huyện sẽ lựa chọn các mô hình, nội dung phù hợp, lồng ghép vào chương trình đào tạo nghề nông thôn. Đồng thời sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho nông dân xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao...

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Ngô Tiến Hoàng cho biết, Ứng Hòa sẽ liên kết với doanh nghiệp để cùng nông dân xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, qua đó trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học và công nghệ hiện đại. Mặt khác, huyện sẽ hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tạo các kênh bán hàng, kênh giới thiệu sản phẩm trên mạng internet.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho biết, huyện sẽ đẩy mạnh việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ cho nông dân.

Ở điểm nhìn khác, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa Phạm Văn Hoạch đề xuất, thành phố cần nghiên cứu, tạo cơ chế xây dựng tại mỗi huyện, thị xã một trung tâm trợ giúp nông dân, hợp tác xã. Đặc biệt, bên cạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất hàng hóa, cần hướng dẫn nông dân tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, để khoa học và công nghệ đến với nông dân, trước hết người nông dân cần phát huy tính tự chủ, tích cực học hỏi… Sở cũng sẽ phối hợp với Hội Nông dân, các địa phương lồng ghép chương trình đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ cho nông dân qua nhiều hình thức như: Xây dựng các mô hình khuyến nông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn như Diễn đàn nhà nông để tăng tính liên kết “bốn nhà”. Đồng thời, thông qua các chương trình tái cơ cấu nông nghiệp xây dựng vùng chuyển đổi để tạo nguồn vốn, đưa máy móc giúp nông dân tiếp cận công nghệ sản xuất tự động…

Muốn có một nền nông nghiệp hiện đại phải có những người nông dân làm chủ được khoa học và công nghệ. Đưa khoa học và công nghệ đến với nông dân sẽ thúc đẩy ngành Nông nghiệp Thủ đô phát triển mạnh mẽ.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nong-nghiep/989261/dua-khoa-hoc-va-cong-nghe-den-voi-nong-dan-mo-canh-cua-phat-trien