Đưa Học viện Phật giáo tại TP.HCM thành Đại học Phật giáo khu vực

Sáng nay (8/12), tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định sẽ đưa Học viện Phật giáo tại TP.HCM thành Đại học Phật giáo khu vực Đông Nam Á

Từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (PGVN) năm 1981, việc thành lập các trường đại học Phật giáo được thúc đẩy. Đến nay, Giáo hội PGVN đã hình thành 4 cơ sở học viện trên cả nước (tại Hà Nội, Huế, TP.HCM, riêng tại Cần Thơ dành cho Phật giáo Nam Tông). Trong đó, Học viện Phật giáo tại TP.HCM ra đời năm 1984 (trên cơ sở Viện Đại học Vạn Hạnh trước đây). 35 năm qua học viện không ngừng phát triển, hiện có 2 cơ sở quy mô tại quận Phú Nhuận và huyện Bình Chánh; đã đào tạo được 14 khóa, gồm các cấp cử nhân, cao học, tiến sĩ, có trên 4.000 tăng ni đã tốt nghiệp.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng, nội dung chương trình đào tạo cấp cử nhân, hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học của Học viện Phật giáo tại TP.HCM, giáo hội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất của học viện, để Học viện Phật giáo tại TP.HCM xứng tầm là trung tâm giáo dục Phật giáo của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dua-hoc-vien-phat-giao-tai-tphcm-thanh-dai-hoc-phat-giao-khu-vuc