Đưa hình ảnh du lịch Việt Nam tới gần người dân Trung Quốc

VH- Ngày 30.7, TCDL đã tổ chức đoàn famtrip cho các đại diện địa phương, doanh nghiệp lữ hành và báo chí Trung Quốc vào tham quan, khảo sát dịch vụ du lịch Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy thu hút khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam.

Đoàn famtrip của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc làm việc tại TCDL

Đoàn famtrip của Trung Quốc lần này do ông Trương Côn, Phó chủ tịch UB phát triển du lịch tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) dẫn đầu đã tới làm việc với TCDL (Bộ VHTTDL).

Tại cuộc làm việc, Phó tổng cục trưởng TCDL Ngô Hoài Chung đã thông báo một số nội dung hợp tác giữa cơ quan du lịch Việt Nam - Trung Quốc, đặc điểm thị trường, những sản phẩm du lịch chủ đạo của Việt Nam và sự hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp du lịch hai nước. Ông Ngô Hoài Chung nhấn mạnh: Trung Quốc luôn được xác định là thị trường du lịch hàng đầu của du lịch Việt Nam. Hai bên thường xuyên có những cuộc làm việc, trao đổi, hợp tác nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kết nối, phát triển du lịch. Gần đây, Việt Nam cũng đã đón các đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được xiết chặt nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ của du lịch Việt Nam, trong đó có việc chấn chỉnh hoạt động lữ hành đón khách Trung Quốc bằng tour giá rẻ, “tour 0 đồng”.

7 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đón gần 9,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó thị trường khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 3 triệu lượt. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khiêm tốn so với lượng khách Trung Quốc ra thế giới.

Ông Trương Côn cho rằng: Việt Nam và Trung Quốc có tài nguyên du lịch rất phong phú, hợp tác lâu bền và rất nhiều triển vọng để cùng phát triển. Hy vọng thời gian tới, quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy và đạt thành quả cao hơn. Riêng với tỉnh Sơn Đông, người dân ở đây chưa biết về Việt Nam nhiều. Với chuyến đi 5 ngày 4 đêm tới Hà Nội- Hạ Long- Huế- Đà Nẵng- Hội An lần này, chúng tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm du lịch Việt Nam và tăng cường giới thiệu quảng bá điểm đến của các bạn tại Sơn Đông nói riêng và Trung Quốc nói chung

Ông Trương Côn cũng đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch; tăng cường tổ chức các đoàn khảo sát cho doanh nghiệp du lịch và báo chí giữa hai bên; gửi học sinh tới trường đào tạo du lịch tại tỉnh Sơn Đông; mời TCDL và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tham dự Hội chợ du lịch tỉnh Sơn Đông (tổ chức tháng 5 hằng năm) với nhiều chính sách ưu đãi; các cơ quan quản lý của hai bên tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và khách du lịch đi lại thuận lợi, từ đó thúc đẩy lượng khách trao đổi khách giữa hai bên.

Nguyễn Anh

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/dua-hinh-anh-du-lich-viet-nam-toi-gan-nguoi-dan-trung-quoc