Đưa hàng chục người ra nước ngoài lao động 'chui'

Hương hứa hẹn mỗi lao động sang nước ngoài làm việc sẽ nhận lương khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên sau thời gian sinh sống khổ cực, nhiều lao động bị trục xuất về nước.

Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hương (38 tuổi, người địa phương) để điều tra về tội Tổ chức đưa ra nước ngoài trái phép.

 Công an làm việc với Phạm Thị Hương. Ảnh: Đức Vũ.

Công an làm việc với Phạm Thị Hương. Ảnh: Đức Vũ.

Việc bắt giữ được thực hiện khi cơ quan công an xác minh đơn tố cáo của 4 công dân ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo tố tố, mỗi người này đã đưa khoảng 45.000 USD để Hương tổ chức đưa đi nước ngoài. Sau một thời gian sống chui lủi nơi đất khách, số lao động này bị trục xuất về nước.

Ngày 13/7, Công an huyện Yên Thành bắt giữ Phạm Thị Hương, thu 3 sổ ghi chép, 5 cuống vé máy bay và 200 chứng từ giao dịch chuyển tiền các loại.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 38 tuổi khai từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020 đã câu kết với một số người trong và ngoài nước tổ chức đưa 21 trường hợp đi nước ngoài bằng hình thức đi du lịch. Những người này sau đó trốn lại lao động bất hợp pháp.

Qua việc này, Phạm Thị Hương thu của các lao động tổng cộng là 218.000 USD và 266.000 triệu đồng.

P. Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dua-hang-chuc-nguoi-ra-nuoc-ngoai-lao-dong-chui-post1110306.html