Đưa du lịch biển đảo trở thành sản phẩm chủ đạo của ngành

Đó là định hướng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Đoàn Văn Việt nhấn mạnh tại hội thảo 'Phát triển Du lịch biển đảo Việt Nam – Thời cơ, thách thức và giải pháp' do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì tổ chức chiều 9/12 trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Đà Nẵng 2022.

Việt Nam nổi lên thành một điểm đến du lịch biển, đảo mới

Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt, Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển”.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt phát biểu tại hội thảo“Phát triển Du lịch biển đảo Việt Nam – Thời cơ, thách thức và giải pháp” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì tổ chức tại Đà Nẵng chiều 9/12.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đoàn Văn Việt phát biểu tại hội thảo“Phát triển Du lịch biển đảo Việt Nam – Thời cơ, thách thức và giải pháp” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì tổ chức tại Đà Nẵng chiều 9/12.

Đồng thời Nghị quyết 36-NQ-TW cũng nêu rõ: “Phát triển thành công, đột phá về các ngành kinh tế biển theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên kháng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển); (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới”.

Bên cạnh đó, vị thế, vai trò của phát triển du lịch biển đảo tiếp tục được khẳng định tại Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; trong đó xác định du lịch biển đảo là một trong 4 dòng sản phẩm chủ đạo, có lợi thế của du lịch Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viên Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch), 10 năm qua Việt Nam đã nổi lên thành một điểm đến du lịch biển, đảo mới có sức hấp dẫn mạnh đối với khách quốc tế và cả khách trong nước. Các hoạt động du lịch biển đảo đã chiếm khoảng 70% hoạt động của ngành du lịch Việt Nam. Trong giai đoạn 2010 - 2019, lượng khách đến các địa phương ven biển tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng bình quân cả nước với 13,6%/năm đối với khách quốc tế và 12,3% đối với khách nội địa.

Chỉ tính riêng năm 2019 đã đạt trên 34 triệu lượt khách quốc tế và 145,6 triệu lượt khách nội địa, mang lại tổng thu từ du lịch đạt 508 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 67,3% của cả nước. Có thể thấy du lịch biển phát triển đã đóng góp lớn cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, cũng như của nhiều ngành kinh tế khác; tạo thêm nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân địa phương ven biển.

Chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp

Mặc dù du lịch biển đảo đã khẳng định được vị thế, vai trò và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho ngành du lịch Việt Nam nhưng theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, việc khai thác du lịch biển, đảo của Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Các hoạt động du lịch biển, đảo vẫn còn tồn tại những hạn chế.

Với trên 3.000km đường bờ biển, hàng trăm bãi biển đẹp, hàng trăm hòn đảo đẹp, còn nguyên sơ, có tài nguyên du lịch, hàng chục TP ven biển… Việt Nam có thể phát triển trở thành một trong những điểm đến du lịch biển, đảo đẳng cấp hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Thế nhưng du lịch và du lịch biển đảo Việt Nam vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

“Hạ tầng lạc hậu, thiếu cảng biển du lịch, Việt Nam vẫn chưa có một đội tàu du lịch nào. Quy định hoạt động du lịch biển ở mỗi địa phương mỗi khác. Rõ ràng đã đến lúc cần có những chính sách phát triển du lịch biển một cách rõ ràng, thống nhất thì các chỉ đạo của Nghị quyết 36-NQ/TW mới có thể phát huy hiệu quả và đáp ứng kỳ vọng của đất nước”, ông Vũ Thế Bình nói.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, theo định hướng trong thời gian tới, du lịch biển đảo Việt Nam sẽ chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; phát triển du lịch biển gắn với công tác bảo vệ môi trường, phát huy truyền thống văn hóa, phát triển cộng đồng và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Do vậy cần tìm ra các giải pháp hợp lý để khắc phục các hạn chế, tiếp tục phát triển du lịch biển đảo tương xứng với tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch biển đảo trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo của ngành du lịch Việt Nam.

Theo ông Vũ Thế Bình, cuộc hội thảo “Phát triển Du lịch biển đảo Việt Nam – Thời cơ, thách thức và giải pháp” là dịp để các các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các chuyên gia trong ngành du lịch và các nhà quản lý doanh nghiệp taaoj trung trao đổi về những vấn đề nóng của du lịch biển đảo Việt Nam, những khó khăn, vướng mắc thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó góp lên tiếng nói của doanh nghiệp du lịch Việt Nam đối với chính sách nhằm cụ thể hoa chủ trương, đường lối phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết 36-NQ-TW .

Hải Châu

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dua-du-lich-bien-dao-tro-thanh-san-pham-chu-dao-cua-nganh/20221209041800210