Đưa CSR vào trường đại học và cao đẳng nghề

ĐTO - Ngày 22/9, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) có buổi tọa đàm với đại diện các trường cao đẳng/đại học các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh và TP Cần Thơ về “Tiêu chuẩn lao động quốc tế và CSR trong giáo dục đại học” tại TP Cần Thơ.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR - Corporate social responsibility) là phương pháp tiến hành tự nguyện có tầm nhìn về phát triển bền vững, kết hợp xã hội và khả năng cạnh tranh. Khái niệm này bao gồm những tác động liên quan đến kinh tế, xã hội, pháp lý, đạo đức và môi trường. Hiện nay, CSR không còn dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta vẫn thấy các doanh nghiệp hay làm. CSR ngày nay hướng đến mục tiêu trao quyền và phát triển bền vững, lâu dài thay cho cách làm từ thiện ngắn hạn.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia/giảng viên đã đưa ra thực trạng về đào tạo CSR tại các trường cao đẳng, đại học, trung tâm nghề tại ĐBSCL. Cụ thể, hiện nay chưa có một học phần hay khóa học riêng nên sinh viên chưa có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về CSR. Tất cả các ý kiến từ các đại biểu đều cho rằng, rất cần thiết đưa CSR vào hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp nghề… để giúp sinh viên trang bị kiến thức, khái niệm và ví dụ thực tế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một số cách tiếp cận được đưa ra là lồng ghép vào các học phần giảng dạy hiện có trong chương trình đạo, tổ chức các khóa học ngắn hạn, chuyên đề cho giảng viên/sinh viên,…

Đây cũng là cách tiếp cận giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp tạo ra giá trị của doanh nghiệp, đồng thời chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của người tiêu dùng, đối tác nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

NGUYỆT ĐỖ

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/dua-csr-vao-truong-dai-hoc-va-cao-dang-nghe-93347.aspx