Đưa công tác xây dựng khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, vững chắc

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng TP Hải Phòng (13-5-1955 / 13-5-2020), phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn với Đại tá Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Hải Phòng về công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn.

Phóng viên (PV): Hải Phòng-thành phố cảng Trung dũng-Quyết thắng, truyền thống đó được khái quát ngắn gọn như thế nào qua các cuộc kháng chiến, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Quang: Hải Phòng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm thường là nơi “đi trước về sau” và luôn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đã phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của tổ tiên, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, kiên cường, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. Đó chính là sức mạnh của truyền thống dân tộc, của “thế trận lòng dân”. Đồng thời, thể hiện rõ tính cách hào sảng, kiên cường và mạnh mẽ của con người vùng biển... Tất cả những điều đó đã hình thành nên một thành phố được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng “Trung dũng-Quyết thắng”.

 Đại tá Nguyễn Minh Quang.

Đại tá Nguyễn Minh Quang.

PV: Truyền thống đó được phát huy như thế nào trong xây dựng thế trận QPTD, xây dựng KVPT thành phố trong giai đoạn hiện nay?

Đại tá Nguyễn Minh Quang: Trong những năm qua, TP Hải Phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ phát triển cao (trong 10 năm qua, bình quân cao gấp 1,5 lần so với cả nước), an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh luôn giữ vững. Tiềm lực chính trị, văn hóa, tinh thần ngày càng được củng cố vững chắc, thế trận quân sự luôn được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng có trọng điểm. LLVT thành phố được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn SSCĐ cao, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ KVPT thành phố trong mọi tình huống.

Chiến sĩ Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng) luyện tập bắn súng AK bài 1 (tháng 4-2020). Ảnh: QUANG MINH

PV:Cơ quan quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ. Vậy những giải pháp chính được đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Quang: Trước hết, đó là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, thực hiện tốt phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Quan tâm đến công tác chính sách, an sinh xã hội.

Năm là, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cuối cùng là, thường xuyên xây dựng LLVT thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

PV: LLVT là nòng cốt của KVPT, vậy công tác xây dựng lực lượng này thời gian qua được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Quang: Từ nhiều năm nay TP Hải Phòng đã luôn quan tâm, chăm lo xây dựng cơ quan quân sự, công an và biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bộ CHQS thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; gắn xây dựng thế trận QPTD, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân trên từng địa bàn. Từng bước nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng nòng cốt để xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Cùng với tập trung xây dựng bộ đội thường trực theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp" và xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng “hùng hậu, rộng khắp, chất lượng ngày càng cao", bảo đảm có số lượng hợp lý; thường xuyên nâng cao chất lượng huyến luyện, diễn tập, huy động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

PV: Thời gian tới, LLVT thành phố sẽ tập trung thực hiện những nội dung gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Minh Quang: Chúng tôi xác định tập trung vào một số nội dung chính, trước hết tiếp tục tham mưu giúp thành phố và các địa phương thực hiện tốt những nghị quyết của trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thành việc xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương của thành phố và các quận, huyện theo quy hoạch thế trận quân sự đã được các cấp phê duyệt. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân có chiều sâu, ngày càng vững chắc, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của KVPT thành phố và các quận, huyện. Đồng thời tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng công trình phòng tránh, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và hệ thống công sự trận địa trên các hướng phòng thủ của thành phố.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGÔ DUY ĐÔNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dua-cong-tac-xay-dung-khu-vuc-phong-thu-di-vao-chieu-sau-vung-chac-617517