Đưa con đi xem đồ công nghệ, bố thực hiện ngay một 'phi vụ' với đồng phạm bất đắc dĩ

Nhìn qua, ai cũng chỉ nghĩ đây là một cặp bố con cùng nhau đi xem đồ công nghệ mà thôi.

Với nhiều người, con cái là tài sản quý giá nhất trên đời, và họ sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để chăm sóc, dạy bảo và làm một tấm gương tốt cho con.

Nhưng với một số người khác, nhiều khi con cái chỉ là một công cụ để họ che đậy những hành vi phạm tội của mình mà một người đàn ông tại Nga dưới đây là một ví dụ.

Người đàn ông dắt con vào cửa hàng công nghệ để xem hàng.

Theo camera an ninh của một cửa hàng máy tính ở thành phố Chelyabinsk, miền Nam nước Nga ghi lại được, một người đàn ông trẻ đi vào đây cùng một bé trai tầm 2 tuổi (được cho là con của anh ta).

Khi thấy xung quanh không có ai, anh ta đã nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp khi cậu con trai ngây thơ không biết gì.

Sau khi giả vờ đứng xem hàng một hồi, nhận thấy xung quanh không có ai, người đàn ông liền giấu một chiếc laptop vào trong áo rét của mình rồi bế đứa trẻ lên nhằm che giấu món đồ dễ dàng hơn.

Sau khi ăn trộm, anh ta bế con lên nhằm che đậy hành vi tội lỗi của mình.

Ngay sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, người đàn ông đã nhanh chóng rời khỏi cửa hàng trong nháy mắt.

Tuy nhiên, mọi hành động của hắn đã được camera an ninh của cửa hàng ghi lại từ đầu đến cuối và cảnh sát địa phương đã đưa đoạn video này lên mạng, hy vọng sẽ sớm nhận dạng và bắt được thủ phạm.

Được biết, chiếc laptop trị giá 25.000 rúp, tương đương khoảng 9 triệu đồng.

Đưa con trai đi xem đồ công nghệ, ông bố thực hiện ngay một “phi vụ” khi cậu bé không hề hay biết.

Theo Daily Mail

Thanh Hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dua-con-di-xem-do-cong-nghe-bo-thuc-hien-ngay-mot-phi-vu-voi-dong-pham-bat-dac-di-20181212120501265.htm