Đưa con đi học, tiện tay 'móc' cốp xe của cô giáo

Ngày 5.9, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết vừa bắt giữ Lê Văn Côi (SN 1987, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, H.Long Hồ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Côi được dẫn giải về nhà để thu hồi tài sản - Ảnh: Thanh Vinh

Sáng 4.9, cô Huỳnh Kim Phụng, giáo viên trường tiểu học A TT.Long Hồ (khóm 1, TT.Long Hồ, H.Long Hồ) đến Công an TT.Long Hồ trình báo bị mất cắp 1 chiếc ví có hơn 8,7 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động hiệu Iphone. Tất cả được để trong cốp xe, dựng trong trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh của trường, công an đã xác định được Côi chính là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Côi đã khai nhận buổi sáng cùng ngày khi đưa con đến trường, Côi đã đi đến xe máy của cô Phụng rồi dùng tay dở cốp xe lên lấy trộm đồ ở bên trong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành dẫn Côi về nhà và thu hồi được tài sản. Côi từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa thi hành án xong trở về địa phương vào đầu năm 2018. Đây cũng là việc nhiều người nên lưu ý, đừng để các tài sản có giá trị trong cốp xe vì kẻ gian có thể mở cốp rất dễ dàng.

Thanh Vinh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/dua-con-di-hoc-tien-tay-moc-cop-xe-cua-co-giao-96013.html