Đưa con đi học bằng siêu xe, ông bố bị dân tình 'ném đá túi bụi' nhưng quyết không thay đổi

Chỉ vì lái xe sang đưa con đến trường, một phụ huynh Trung Quốc đã gặp bị các phụ huynh khác cằn nhằn, trong khi giáo viên thì thẳng tay loại anh ra khỏi nhóm chat của lớp.

Anh Li, phụ huynh của một em học sinh cấp 2 ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là quản lý cấp cao của một công ty bất động sản. Thu nhập của anh lên tới 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 578.000 USD) một năm và lái chiếc Ferrari 488, một tờ báo địa phương đưa tin.

Cô giáo của con trai anh Li mới đây thông báo với anh về những phàn nàn của các phụ huynh khác trên một ứng dụng tin nhắn WeChat về việc anh lái chiếc Ferrari 488 đưa con đến trường mỗi ngày. Ngoài ra, cũng theo nữ giáo viên, sự việc có thể dẫn tới những phân biệt, so sánh gây ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết giữa các em học sinh trong lớp học.

Một chiếc Ferrari 488.

Nhiều phụ huynh đã đề nghị anh đổi xe để đưa con trai đến trường.

Điều đó là không đúng? Anh không nên khoe khoang dù giàu có đến mức nào”, một phụ huynh nói.

Chỉ là đưa con đến trường thôi mà, anh không thể dùng một chiếc xe bình thường à. Dù sao thì anh cũng không thiếu tiền”, một người khác bức xúc.

Trước những lời phàn nàn và đề nghị từ giáo viên và các phụ huynh, anh Li lên tiếng. Anh nói rằng mình đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con trai.

Li viết: “Nếu chỉ nhìn người khác đi xe sang mà cũng cảm thấy bị tổn thương thì con cái của các anh chị quá nhạy cảm. Hơn nữa, tại sao tôi lại phải mua một chiếc xe khác để phục vụ nhu cầu của anh chị?”.

Lời cuối cùng anh: “Tôi có gì sai với mọi người” cũng đã không thể gửi được vào nhóm bởi sau những dòng viết trước đó, nữ giáo viên đã loại anh khỏi nhóm trò chuyện.

Câu chuyện của anh Li và chiếc siêu xe đưa con đến trường đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc về vấn đề phô trương tiền bạc. Sự việc đã thu hút hơn 30.000 bình luận và hơn 12.000 lượt chia sẻ trên Weibo, Twitter.

Trong khi một số người không đồng ý với cách cư xử của nữ giáo viên thì những người khác lại cho rằng, lẽ ra giáo viên và các phụ huynh nên coi đây là cơ hội để giúp các em hiểu về cuộc sống và tiền bạc.

Giáo viên và các bậc phụ huynh đã không dạy cho trẻ em những giá trị đúng về cuộc sống và tiền bạc. Họ có thể làm cho các sản phẩm cao cấp biến mất khỏi thế giới này không”, một người bình luận.

Khoảng cách giàu nghèo là một thực tế. Tốt hơn là giáo dục trẻ em phải đối mặt với nó hơn là ép người khác không được lái siêu xe để thể hiện sự giàu có của họ”, một người khác nêu quan điểm.

Khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc đang có sự gia tăng rõ rệt với kết quả hệ số là 0,465, theo con số thống kê vào năm ngoái. Trong khi đó, con số hiện tại của Mỹ là 0,479. Khoảng cách thu nhập giữa dân số ở nông thôn và thành thị cũng ngày càng cao và sự giàu nghèo giữa các tỉnh trong nước cũng ngày càng lớn.

Mai Phương (Theo The Star)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/dua-con-di-hoc-bang-sieu-xe-ong-bo-bi-dan-tinh-nem-da-tui-bui-nhung-quyet-khong-thay-doi-3847854.html