Đưa CLB bóng đá CAND trở lại thành một trong những CLB bóng đá mạnh của Việt Nam

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang bảy tỏ mong muốn đưa CLB bóng đá CAND trở lại thành một trong những CLB bóng đá mạnh của Việt Nam.

Chiều 3/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá Công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá CAND (Ảnh: cand.com.vn)

Thứ trưởng Lương Tam Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá CAND (Ảnh: cand.com.vn)

Việc nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp sẽ được chịu trách nhiệm bởi hai ban gồm Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập được thành lập theo Quyết định số 942/QĐ-BCA ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển CLB bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp và chỉ đạo Tổ Biên tập trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án gồm 11 đồng chí do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ làm Phó Trưởng ban Thường trực; Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị là Phó Trưởng ban.

Tổ Biên tập có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp…gồm 12 đồng chí, do Đại tá Lê Minh Thảo làm Tổ trưởng; Đại tá Phan Vũ Minh và Thiếu tướng Lê Vân, Ban Nghiên cứu chuyên đề, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ làm Tổ phó.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu: "Các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công để Đề án xây dựng có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của Bộ Công an".

Bên cạnh đó, để phát huy tiềm lực kinh tế, tạo ra mối quan tâm của toàn xã hội đối với bóng đá lực lượng CAND, cần khai thác được tiềm năng từ nguồn lực xã hội. Từ đó, mở ra chính sách thu hút đầu tư, tài trợ từ trong nước và nước ngoài từ đó tạo ra động lực mạnh mẽ để đưa bóng đá CAND phát triển theo hướng chuyên nghiệp và trở lại thành một trong những CLB bóng đá mạnh của Việt Nam.

Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân có trụ sở ở Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Công an nhân dân (Hà Nội), là đội bóng đá thi đấu dưới danh nghĩa thuộc lực lượng Công an Việt Nam. Được thành lập từ năm 2008 theo quyết định số 375/QĐ - BCA (X15) với nhiều danh thủ của các đội bóng công an địa phương trước đây: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng. Đó là Minh Hiếu, Thanh Châu, Quốc Khánh, Trung Phong, Tuấn Thành, Việt Cường, Anh Dũng, Thanh Sơn (Công an Hà Nội), Thiện Quang, Tuấn Hải (Công an TP.HCM), Trường Giang, Quang Diệu, Quang Hợp, Mạnh Hà, Tuấn Điệp (Công an Hải Phòng)... Câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân đã từng là một trong những đội bóng mạnh, thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dua-clb-bong-da-cand-tro-lai-thanh-mot-trong-nhung-clb-bong-da-manh-cua-viet-nam-20200304085202156.htm