Đưa cháu bé nguy kịch từ Cù lao Chàm vào đất liền cấp cứu

ĐÀ NẴNG - Chiều 23-11, tàu SAR 247 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã đưa cháu Trần Hữu Phúc (8 tháng tuổi, quê xã Tân Hiệp - Cù lao Chàm, Quảng Nam) vào Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Cháu Phúc được tàu cứu nạn chở vào đất liền chữa trị kịp thời.

ĐÀ NẴNG - Chiều 23-11, tàu SAR 247 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng MRCC) đã đưa cháu Trần Hữu Phúc (8 tháng tuổi, quê xã Tân Hiệp - Cù lao Chàm, Quảng Nam) vào Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu. Sáng cùng ngày, cháu Phúc đột ngột bị sốt cao, nôn ra máu, được cấp cứu tại trạm xá địa phương nhưng bệnh tình không thuyên giảm, liên tục lên cơn co giật, sức khỏe hết sức nguy kịch. Trong điều kiện đảo Cù lao Chàm bị cô lập do biển động, sóng to gió lớn, không có phương tiện nào từ xã đảo này có thể rời bến vào đất liền, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Sau 3 giờ đồng hồ, tàu SAR 274 đã tiếp cận được Cù lao Chàm và đưa cháu Phúc cùng mẹ về Đà Nẵng chữa trị kịp thời.

ĐÔNG A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_175530_.aspx