Đưa cậu ruột đi 'ăn xin' kiếm hơn nửa triệu đồng mỗi ngày

Lợi dụng cậu ruột bị khuyết tật 2 bàn tay bẩm sinh, Y Gon chở ông đến các chợ, quán cà phê trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ xin tiền, mỗi ngày kiếm từ 500-800 đồng.

Đối tượng Y.G.Ê

Đối tượng Y.G.Ê

Ngày 18/5, Công an phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang tiến hành điều tra, xử lý một đối tượng chăn dắt người khuyết tật xin tiền (ăn xin) ở các tuyến phố trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Tân An phối hợp theo dõi, phát hiện Y.G.Ê (SN 1992, trú tại buôn Mới, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) chuyên chăn dắt người khuyết tật đi ăn xin ở địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ.

Y.G.Ê lợi dụng cậu ruột là ông Y.D.Ê (SN 1979, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) bị khuyết tật 2 bàn tay bẩm sinh nên chở ông đến khu vực chợ, quán cà phê xin tiền. Bước đầu Y.G.Ê khai nhận, hàng ngày, người cậu của mình xin được trung bình 500.000 đồng, ngày cuối tuần khoảng 800.000 đồng. Số tiền ông Y.D.Ê xin được phải đưa hết cho Y.G.Ê. Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân An củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

HUỲNH THỦY-VŨ LONG

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dua-cau-ruot-di-an-xin-kiem-hon-nua-trieu-dong-moi-ngay-1659831.tpo