Đưa cả nhà đi xem cảnh sát vây bắt nghi can bắn chết 5 người

Sáng 31/1, hàng trăm người dân đến khu vực giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, theo dõi lực lượng chức năng vây bắt nghi can bắn chết 5 người.

Người dân Củ Chi lo lắng khi nghi can bắn chết 5 người chưa bị bắt Nhiều hộ dân tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM), trải qua một đêm mất ngủ vì lo lắng khi nghi can Lê Quốc Tuấn chưa bị bắt.

 Trưa 31/1, hàng trăm người hiếu kỳ tập trung tại khu vực giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đây là nơi hơn 500 cảnh sát được điều động vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn, người gây ra vụ nổ súng khiến 4 người chết tại sới bạc và 1 người chết trên đường gã này bỏ trốn.

Trưa 31/1, hàng trăm người hiếu kỳ tập trung tại khu vực giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Đây là nơi hơn 500 cảnh sát được điều động vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn, người gây ra vụ nổ súng khiến 4 người chết tại sới bạc và 1 người chết trên đường gã này bỏ trốn.

Trước đó, Bộ Công an, Công an TP.HCM đã cảnh báo nghi can có súng đang lẩn trốn gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng vây bắt, tất cả phải cảnh giác. Tuy nhiên, người dân vẫn tập trung rất đông theo dõi lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ.

Người đàn ông sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh cảnh sát vây bắt nghi can.

Tại chốt chặn trên đường Huỳnh Thị Bằng, xã Trung An, Củ Chi, nhiều người dân vẫn tụ tập theo dõi từ xa. Thời tiết khá oi bức, họ tập trung tại nhiều hàng quán ven đường nghỉ mát.

Hàng trăm người đội nắng đứng theo dõi từ xa, quay điện thoại. Có nhóm còn dùng cả nylon trải chỗ mát gần khu vực vây bắt nằm nghỉ.

Tại ngã ba Trung An và đường 742, lực lượng cảnh sát cơ động vẫn túc trực, hạn chế người dân ra vào. Trong khi đó, bên ngoài người dân vẫn tụ tập xem và livestream.

Một gia đình chở hai con nhỏ tới sát khu vực chốt chặn để xem truy bắt. Chuyên gia Đào Trung Hiếu (trung tá, nguyên điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) cảnh báo: "Trong trường hợp đối tượng chống trả bằng súng, người dân có nguy cơ bị trúng đạn lạc. Bên cạnh đó, họ cũng làm cản trở hoạt động truy đuổi của cảnh sát. Có trường hợp đối tượng bắt ngay người dân làm con tin để không chế, yêu sách lên lực lượng chức năng".

Người đàn ông này còn mang theo thức ăn trong lúc hóng việc vây bắt nghi can Tuấn.

Nhiều người sử dụng điện thoại livestream hình ảnh cảnh sát phong tỏa khu vực truy tìm nghi can bắn chết 5 người.

Trong khi đó, mọi người vào trong khu vực này liền bị mời ra ngoài. Một số người có nhà phía trong muốn vào phải được sự cho phép.

Người dân địa phương được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Hai vợ chồng bà Trần Thị Tuyết vừa bán hàng xong lập tức chạy xe từ chợ Tân Phú Trung, cách chốt chặn truy bắt nghi can Tuấn gần 20 km, để xem bắt tội phạm. "Mong lực lượng cảnh sát bắt được nghi can chứ tôi lo cho mọi người ở đây quá", chị Tuyết chia sẻ.

Kim Loan (21 tuổi, trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) cho biết dù rất sợ nhưng cô vẫn đến nơi vây bắt nghi can để livestream cho bạn bè cùng xem. "Bữa giờ tụi mình sợ nên không dám đi xem, trưa nay vì tò mò nên lấy hết can đảm để tới hiện trường livestream cho bạn bè xem", Kim Loan nói.

Hành trình nghi can Lê Quốc Tuấn bắn tử vong 5 người. Đồ họa: Nhân Lê.

Người dân Củ Chi lo lắng khi nghi can bắn chết 5 người chưa bị bắt Nhiều hộ dân tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM), trải qua một đêm mất ngủ vì lo lắng khi nghi can Lê Quốc Tuấn chưa bị bắt.

Thuận Thắng - Lê Quân - Danh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dua-ca-nha-di-xem-canh-sat-vay-bat-nghi-can-ban-chet-5-nguoi-post1041369.html