Đưa bé gái về nhà làm bậy khi đi 200km lên gặp

Sau khi được bé gái đi hơn 200km đến gặp, thanh niên đã đưa nạn nhân 12 tuổi về nhà mình để quan hệ tình dục.

Thanh niên bị cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Hồ Phi Bảo (18 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai, trú tại thị xã Phú Mỹ). Nạn nhân là A (12 tuổi quê tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra, khoảng 5 tháng trước, thông qua mạng xã hội Bảo làm quen với cháu A. (12 tuổi) và nảy sinh tình cảm.

Đến 30/10, bé A. bắt xe khách từ Đồng Tháp tới thị xã Phú Mỹ để gặp Bảo. Bảo trở A. về nhà mình, đến 22 giờ cùng ngày thì đưa A. vào phòng ngủ quan hệ tình dục.

Đến ngày 2/11, gia đình A. biết con gái đang ở Bà Rịa-Vũng Tàu nên đến đón. Khi phát hiện A. ở nhà Bảo, gia đình nghi ngờ A. bị xâm hại nên đã trình báo cơ quan công an. Sau đó Bảo ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thời gian qua có không ít trường hợp thanh niên vướng vòng lao lý vì quan hệ với bạn gái nhí.

Ngày 30/10, TAND cấp cao TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo N.N.Q (17 tuổi, Q.Gò Vấp) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. HĐXX bác kháng cáo của bị hại, y án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù đối với bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, N.N.Q biết H. (sinh ngày 10/1/2009, 10 tuổi ở thời điểm xảy ra vụ án) qua một lần đi uống trà sữa cùng nhóm bạn và nảy sinh tình cảm.

Từ ngày 20/5/2019 đến khoảng cuối 5/2019, Q. hẹn gặp H. tại quán trà sữa trên đường Nguyễn Kiệm, Q.Phú Nhuận. Tại đây, Q. đã 3 lần rủ H. vào nhà vệ sinh của quán để quan hệ tình dục.

Từ cuối tháng 5/2019 đến giữa tháng 6.2019, Q. tìm đến nhà H. tại chung cư ở P.19, Q.Bình Thạnh. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục thêm hai lần. Sự việc sau đó đã bị gia đình H phát hiện và trình báo công an.

Thu Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dua-be-gai-ve-nha-lam-bay-khi-di-200km-len-gap-3423396/