Đưa bé 8 tháng tuổi đang nguy kịch từ Cù Lao Chàm vào Đà Nẵng cấp cứu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II đã đưa một cháu bé 8 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch ở đảo Cù Lao Chàm về Đà Nẵng cấp cứu.

Trưa nay (23/11), Tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II tại Đà Nẵng đã đưa một cháu bé 8 tháng tuổi trong tình trạng nguy kịch ở đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Cháu Nguyễn Hữu Phúc liên tục sốt cao được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng nay, cháu Trần Hữu Phúc bị sốt cao, nôn ra máu và đưa đến cấp cứu tại Trạm Y tế ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) nhưng bệnh tình không giảm, sốt cao, co giật, da xanh xao, sức khỏe suy yếu trầm trọng.

Khu vực đảo Cù Lao Chàm lúc này đang bị cô lập do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, sóng cao 3 đến 4 mét, phương tiện trên đảo không thể rời bến để đưa cháu bé vào đất liền. Bộ đội Biên phòng Cù Lao Chàm và chính quyền địa phương cấp báo, đề nghị cứu nạn.

Sơ cấp cứu cho bệnh nhi trên tàu cứu nạn

Trước tình hình nguy kịch của cháu bệnh nhi, lúc 9 giờ sáng nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động Tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Sau gần 3 giờ vượt sóng to gió lớn, tàu cứu nạn tiếp cận Bãi Làng, Cù Lao Chàm đưa cháu Phúc lên Tàu SAR 274 tiến hành sơ cấp cứu, khẩn trương đưa về Đà Nẵng điều trị./.

Đình Thiệu/VOV - miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dua-be-8-thang-tuoi-dang-nguy-kich-tu-cu-lao-cham-vao-da-nang-cap-cuu-699299.vov