Đưa ảnh giết khỉ lên facebook: Đăng cho vui

Chinh cho rằng, hành động đăng ảnh một cá thể khỉ bị giết hại dã man chỉ để cho vui chứ không nghĩ lại liên quan đến pháp luật.

Sáng ngày 2/12/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Lê Ngọc Cường - Trưởng Công an xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết: "Hiện chúng tôi chưa thể làm việc trực tiếp được với anh Nguyễn Đức Chinh (27 tuổi, trú tại thôn Chương Bình) để làm rõ về những hình ảnh một cá thể khỉ bị giết hại bị anh Chinh đăng lên mạng xã hội facebook".

Ông Cường cho biết, làm việc qua điện thoại thì Chinh cho biết, hình ảnh này được ghi lại tại một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ẩm thực ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

"Chúng tôi đã thông báo sự việc với công an huyện, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn để cùng phối hợp làm việc với chủ nhà hàng theo lời của Chính để tìm hiểu làm rõ sự việc" - ông Cường cho biết.

Hình ảnh Chinh đăng tải trên trạng mạng xã hội cá nhân sau đó đã được gỡ xuống. Hình ảnh Chinh đăng tải trên trạng mạng xã hội cá nhân sau đó đã được gỡ xuống.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi Cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, đã tiếp nhận được thông tin và đang vào cuộc điều tra làm rõ.

“Chúng tôi đã về tại nhà của người đăng này ở Thạch Thanh để điều tra, tuy nhiên anh ta đang vắng nhà”, ông Huấn cho hay.

Trước đó vào ngày 1/12/2018, Chinh đăng lên trang mạng xã hội facebook của mình nhiều hình ảnh một cá thể khỉ bị giết hại dã man với nội dung: "Hà Tĩnh đón chào cậu ba cũng là đầu tháng làm tí cho may mắn''.

Sau đó, Chinh đã gỡ những hình ảnh này xuống kèm theo lời thông báo: "Xin lỗi tất cả anh em, hôm qua cậu ba có đang hình khỉ nhưng thật ra mình lấy ảnh cộng đồng mang đăng cho vui thôi ko nghờ sự việc lại vậy. Xin lỗi anh em và các bộ phận liên quan nhé do mình không hiểu luật pháp".

Trước đó, ngày 26/11, trang Facebook của một người có tên Phan Hợi đăng tải đoạn video phát trực tiếp dài 6 phút ghi lại cảnh một nhóm đàn ông giết một con khỉ. Trong video, con khỉ bị trói 2 tay, và bị nhóm người giết, cạo lông, lấy óc ăn sống tại chỗ.

Lực lượng kiểm lâm huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác định và mời làm việc 5 người là Phan Hợi (người phát video), Thái Quy, Thái Quang, Thái Văn Sáng và Đặng Văn Biên, đều trú xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) vì có hành vi giết voọc làm thịt, rồi chụp ảnh, quay video phát trực tiếp trên facebook.

Bà Nguyễn Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) nhận định việc giết hại động vật hoang dã, sau đó đăng tải trên mạng xã hội có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. "Giết hại động vật hoang không những là hành vi man rợ mà nó còn vi phạm pháp luật", bà Dung nói.

Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm II B - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép đều bị nghiêm cấm.

Ngọc Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/dua-anh-giet-khi-len-facebook-dang-cho-vui-3370257/