Đưa 6 ngư dân Bình Định vào bờ an toàn

Sáng 3/11, tàu kiểm ngư đã đưa 6 ngư dân trên 2 tàu cá BĐ 97469 TS và BĐ 98658 TS của Bình Định về đến cảng Cam Ranh, Khánh Hòa an toàn.

 Các ngư dân trên tàu cá Bình Định được lực lượng chức năng bàn giao cho địa phương. PS.

Các ngư dân trên tàu cá Bình Định được lực lượng chức năng bàn giao cho địa phương. PS.

Sau đó, lực lượng chức năng Vùng 4 Hải quân đã tiến hành thủ tục bàn giao các ngư dân trên cho đại diện chính quyền địa phương TX Hoài Nhơn (Bình Định).

Trong số 6 ngư dân, 3 ngư dân đi trên tàu BĐ 97469 TS bị chìm gồm: Phan Quốc Quy (35 tuổi), Võ Văn Hoài (35 tuổi) và Lê Minh Don (20 tuổi). Sau đó, các ngư dân này được tàu hàng Fortuner Iris, cứu vớt vào ngày 29/10, rồi bàn giao cho tàu Kiểm ngư KN 490 đang tìm kiếm gần đó tiếp nhận.

Các ngư dân sức khỏe đều ổn định. Ảnh: PS.

3 ngư dân còn lại đi trên tàu BĐ 98658 TS gồm: Đinh Hồng Giáo (37 tuổi), Lê Bạn (37 tuổi), Trần Văn Anh (29 tuổi).

Thay mặt đoàn tiếp nhận 6 ngư dân, lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Hoài Nhơn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển; đồng thời khẳng định sẽ đưa 6 ngư dân trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình. Được biết, khi vào bờ, 6 ngư dân sức khỏe đều ổn định.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, thời gian qua, được sự chỉ đạo của Sở Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ của Quân chủng Hải quân, các lực lượng không quân, hải quân, kiểm ngư đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong việc tìm kiếm, cứu nạn và xem đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, với tinh thần cứu người dân như cứu người thân của mình.

Ngư dân được trở về cảng Cam Ranh an toàn. Ảnh: PS.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin khoảng 13 giờ ngày 27/10, tàu cá BĐ 96388TS đang trên đường chạy vào Cam Ranh (Khánh Hòa) để tránh trú bão thì bị phá nước và chìm tại tọa độ 12043’N – 111027’E (ở vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển Đông).

Tàu cá trên có 12 lao động do ông Lê Vạn, trú tại Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định là chủ phương tiện, ủy quyền cho ông Lê Văn Minh trú tại Tam Quan Nam, Hoài Nhơn làm thuyền trưởng hành nghề lưới vây. Tàu này xuất bến ngày 5/10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Còn tàu BĐ 97469 TS bị phá nước và chìm tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý theo hướng Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 hải lý theo hướng Tây Bắc.

Khi tàu BĐ 96388 TS bị chìm, tàu cá BĐ 98658 TS đã cố gắng tìm kiếm 12 thuyền viên trên tàu BĐ 96388 TS nhưng không có kết quả. Không chỉ vậy, do sóng to gió lớn, tàu BĐ 98658 TS cũng gặp sự cố hỏng máy nên phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp.

Và, sau khi được tàu Kiểm ngư 467 ứng cứu, lai dắt tàu cá và các thuyền viên vào bờ, thì có 3 ngư dân tàu BĐ 98658 TS đã tình nguyện ở lại tàu KN 473 để phối hợp tìm kiếm các bạn thuyền còn mất tích

KS

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dua-6-ngu-dan-binh-dinh-vao-bo-an-toan-d276889.html