Đưa 41 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về bờ an toàn

41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 91928 TS đã về đến tại cảng Ba Ngòi (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn. Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

41 ngư dân gặp nạn về đến đất liền sáng 8.9 - Ảnh: N.D

Sáng 8.9, tàu KN 420 thuộc Chi đội kiểm ngư số 4 đã đưa 41 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNa 91928 TS về đến tại cảng Ba Ngòi (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn, bàn giao cho địa phương và gia đình.

Trước đó, ngày 2.9, tàu câu mực QNa 91928 TS của ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, quê H.Núi Thành, Quảng Nam), đang khai thác hải sản ở khu vực cách đảo Thuyền Chài 35 hải lý về phía đông (thuộc quần đảo Trường Sa), đã gặp sóng to, gió lớn nên bị lật tàu và mất liên lạc. Lúc gặp nạn, trên tàu QNa 91928 TS có 44 ngư dân.

Sau khi tàu QNa 91928 TS gặp nạn, tàu cá QNg 90817 TS đang hoạt động gần đó đã tiếp cận hỗ trợ, vớt được 41 ngư dân, còn 3 ngư dân mất tích.

Các ngư dân được kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ - Ảnh: N.D

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông báo cho các tàu trực và các đảo lân cận triển khai phương án ứng cứu, hỗ trợ ngư dân.

Chi đội Kiểm ngư 4 đã điều động tàu KN 420 cơ động đến khu vực tàu gặp nạn để hỗ trợ. Sau đó, tàu KN 420 đã tiếp nhận 41 ngư dân bị nạn từ tàu cá QNg 90817 TS. Các y bác sỹ của tàu KN 420 đã thăm khám, kiểm tra sức khỏe và bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân.

Tàu KN 420 đã đưa các ngư dân vào khu vực đảo Thuyền Chài. Tại đây, các ngư dân được thăm hỏi, động viên và được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, cũng như chăm sóc sức khỏe để ổn định rồi mới về đất liền.

Hiện, lực lượng kiểm ngư vẫn đang phối hợp với Vùng 4 Hải quân tìm kiếm 3 ngư dân mất tích, gồm các ông: Nguyễn Tấn Vân (56 tuổi), Trần Văn Cẩm (55 tuổi) và Lê Văn Phường (46 tuổi, cùng quê H.Núi Thành, Quảng Nam).

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dua-41-ngu-dan-gap-nan-o-truong-sa-ve-bo-an-toan-1123859.html