Đưa 4 thuyền viên bị chìm tàu vào bờ an toàn

Lúc 13 giờ ngày 9-9, 4 thuyền viên trên tàu cá QB 98253 TS bị chìm đã được tàu cá QB 98151 TS đưa vào cửa Gianh. Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, BĐBP Quảng Bình đã tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và bàn giao về cho địa phương và gia đình. Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã cơ bản ổn định.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh tiếp nhận 4 thuyền viên từ tàu QB 98151 TS. Ảnh: Hoài Nam

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh tiếp nhận 4 thuyền viên từ tàu QB 98151 TS. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 8-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh nhận được tin: Tàu cá QB 98253 TS do ông Lê Xuân Tiến (sinh năm 1981, ở tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên bị sóng to, gió lớn đánh chìm lúc 19 giờ cùng ngày tại tọa độ 17 độ 34 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 05 phút kinh độ Đông, cách cửa Gianh khoảng 38 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu QB 93711 TS, do ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1976, ở cùng địa phương) đang khai thác hải sản khu vực biển có cùng tọa độ đã cứu vớt 4 thuyền viên lên tàu, sau đó bàn giao cho tàu QB 98151 TS, do ông Nguyễn Văn Đức, ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng để đưa về bờ.

Trước đó, sau khi vụ chìm tàu xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị duy trì liên lạc với thuyền trưởng các tàu để chủ động về mọi mặt, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu, tiếp nhận.

Đến 13 giờ ngày 9-9, khi tàu cá QB 98151 TS về đến cửa Gianh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình tàu bị nạn.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dua-4-thuyen-vien-bi-chim-tau-vao-bo-an-toan-post432936.html