Đưa 34 ngư dân gặp nạn đảo Song Tử Tây vào bờ an toàn

NDĐT – Thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, khoảng 9 giờ ngày 8-11, tàu Trường Sa 18 của Quân chủng Hải quân đã đưa 34 ngư dân và thi thể hai người tử vong trên tàu cá QNa 91739 TS gặp nạn trong cơn bão số 12 về đến quân cảng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Trước đó, ngày 31-10, tàu cá QNa 91739 TS cùng 36 thuyền viên do anh Lương Tấn Xị (ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành trình vào âu tàu đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) tránh bão số 12, nhưng chẳng may bị sóng đánh chìm.

Nhận được tin báo, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo lực lượng đảo Song Tử Tây cùng hai tàu của Quân chủng Hải quân đang làm nhiệm vụ tại đây tổ chức cứu vớt được 34 thuyền viên an toàn, hai thi thể thuyền viên đã được đưa lên đảo. Tại đây, bộ đội Hải quân trên đảo đã kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Đến ngày 5-11, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 18 thuộc Vùng 4 Hải quân đến đảo Song Tử Tây đưa các ngư dân và thi thể vào bờ để bàn giao cho địa phương.

Sáng nay, ngay sau tàu Hải quân Trường Sa 18 cập cảng, các lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương và đưa hai thi thể ngư dân tử nạn (là anh Lương Tấn Xị và anh Nguyễn Ngọc Ban) cho gia đình lo mai táng.

Tàu Hải quân Trường Sa 18 đưa ngư dân về đất liền.

Động viên gia đình các ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 91739 TS.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34651002-dua-34-ngu-dan-gap-nan-dao-song-tu-tay-vao-bo-an-toan.html