Đưa 31 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa về bờ an toàn

Bộ Quốc phòng sử dụng tàu Hải Quân đưa 31 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên vùng biển Trường Sa vào bờ an toàn.

31 ngư dân Quảng Ngãi đã được đưa về Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn

Chiều 20/6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã sử dụng tàu Hải Quân đưa 31 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn do tàu chìm từ Trường Sa về bờ an toàn.

Khoảng 7giờ30 sáng nay (20/6), tàu Hải quân 522, đã cập cảng Cam Ranh- Khánh Hòa đưa 31 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt cá xa bờ bị chìm tàu vào bờ an toàn.

Trước đó, vào sáng ngày 8/6, tàu cá QNg 95438TS do ông Lê Thanh Điểu (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, khi đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên vùng biển Trường Sa, bị phá nước làm chìm tàu.

Các ngư dân đã được 3 tàu cá của tỉnh Quảng Nam (QNa 94097 TS, QNa 94545 TS, QNa 94646 TS) cứu vớt, sau đó đưa vào đảo An Bang thuộc Quần đảo Trường Sa. Quân chủng Hải Quân đã bố trí nơi ăn ở, cung cấp quần áo và chăm sóc sức khỏe cho 31 ngư dân trong hơn 10 ngày qua.

Sau đó, Bộ Quốc phòng đã điều tàu Hải quân 522, đưa 31 ngư dân từ đảo An Bang vào bờ an toàn, phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao cho địa phương.

Nam Khánh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dua-31-ngu-dan-bi-chim-tau-o-truong-sa-ve-bo-an-toan-1288254.tpo