Đưa 30 ngư dân từ Trường Sa về đất liền an toàn

Ngày 20/6, tàu vận tải 522 thuộc Vùng 4 Hải quân đưa 30 thuyền viên cùng tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) an toàn.

Các ngư dân này đi trên tàu cá QNg 95438 do ông Lê Thanh Điều, 36 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đánh bắt xa bờ tại phía Nam quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ đội Hải quân và Biên phòng thực hiện thủ tục bàn giao ngư dân.

Bộ đội Hải quân và Biên phòng thực hiện thủ tục bàn giao ngư dân.

Ngày 8/6, tàu bị hỏng máy, thả trôi, bị sóng đánh chìm trên vùng biển gần đảo An Bang. Ba tàu cá đánh bắt gần đấy phát hiện, kịp thời ứng cứu.

Các thuyền viên này được đưa lên đảo An Bang kiểm tra sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sinh hoạt chờ tàu đưa về đất liền.

Các ngư dân đã về đất liền an toàn.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều tàu đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đưa ngư dân về đất liền an toàn.

Thiếu tá Vũ Viết Bằng, Trưởng Ban Tuyên huấn, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Ngày mùng 8 thì tàu cá bị đắm, sau đó 3 tàu cá đã vớt được 30 ngư dân, họ để ngư dân trên tàu, đến ngày 12 chuyển 30 ngư dân vào đảo. Các ngư dân ở lại trên đảo đến ngày 16. Sau đó, Vùng 4 mới điều tàu 522 trực ở khu vực quần đảo Trường Sa sang để đưa vào bờ. Còn tàu cá của ngư dân bị đắm, chìm ở ngoài biển rồi nên tạm thời bỏ, chưa có phương án trục vớt”./.

Thái Bình /VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dua-30-ngu-dan-tu-truong-sa-ve-dat-lien-an-toan-777232.vov