Đưa 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ

Sau 2 ngày vật lộn giữa sóng to, gió lớn tại vùng biển Hoàng Sa, 3 ngư dân cùng tàu cá Bình Định đã được tàu cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 8 giờ sáng 29-9, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lai dắt tàu cá BĐ 97172-TS cùng 3 ngư dân gặp nạn cập cảng Hải đoàn biên phòng 48, thuộc phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định an toàn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn vào bờ

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá cùng 3 ngư dân gặp nạn vào bờ

Trước đó, chiều 27-9, trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, tàu BĐ 97172-TS do ông Nguyễn Hữu Tiến (31 tuổi) làm thuyền trưởng và 2 thuyền viên Lê Văn Tâm (63 tuổi), Võ Duy Ngọc (27 tuổi; cùng ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) bị hỏng máy, gãy trục láp, nước tràn vào tàu. Do không khắc phục được nên tàu thả trôi tự do tại vùng biển cách TP Quy Nhơn hơn 170 hải lý về phía Đông.

Bộ đội Biên phòng Bình Định nhận bàn giao các ngư dân gặp nạn

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương điều động tàu chuyên dụng SAR 412 lên đường đi cứu 3 ngư dân bị nạn. Đến 10 giờ sáng 28-9, tàu SAR 412 đã phát hiện, tiếp cận được tàu BĐ 97172-TS cùng 3 ngư dân để lai dắt vào bờ.

Anh Tú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dua-3-ngu-dan-gap-nan-tren-vung-bien-hoang-sa-vao-bo-20170929103818591.htm