Đưa 29 học sinh, sinh viên từ tâm dịch Đà Nẵng vào Quảng Nam

29 học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã được ngành chức năng 2 địa phương bố trí xe đưa về Quảng Nam sau hơn 30 ngày chấp hành thực hiện giãn cách xã hội tai Đà Nẵng theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 29/8, Sở Lao động – Thương binh vã Xã hội Đà Nẵng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của tỉnh Quảng Nam đã đưa 29 học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vào Quảng Nam (sau hơn 30 ngày chấp hành thực hiện giãn cách xã hội).

Đây là các em học sinh, sinh viên quê ở Quảng Nam ra học tại các trường trên địa bàn Đà Nẵng (và ngược lại, sinh viên ở Đà Nẵng vào học các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) có nguyện vọng trở về nơi cư trú, hay nhập trường, chuẩn bị cho năm học mới. Cạnh đó, có một số trường hợp học sinh tại Quảng Nam ra Đà Nẵng thăm người thân bị kẹt lại kể từ 0h ngày 28/7 sau khi chính quyền TP Đà Nẵng ban bố Quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi lên xe khởi hành về Quảng Nam, tất cả các học sinh này đều thực hiện khai báo thông tin cá nhân phục vụ kiểm tra đối chiếu xác nhận. Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng đã cử cán bộ phối hợp, nhắc nhở thực hiện các biện pháp rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách trên xe; đồng thời thu hồi khẩu trang các em đang sử dụng và cấp mới khẩu trang khác để sử dụng suốt hành trình từ Đà Nẵng về địa điểm tập trung đã chuẩn bị theo kế hoạch.

Được biết, do các em đi từ vùng tâm dịch Đà Nẵng về Quảng Nam nên khi các em về đến Quảng Nam sẽ phải thực hiện khai báo y tế lần nữa và thực hiện cách ly đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

“Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam, tất cả các học sinh, sinh viên khi về đến địa bàn tỉnh Quảng Nam lần này đều được cách ly tập trung tại doanh trại Trung đoàn bộ binh 885 (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước). Ngay trong chiều nay, CDC tỉnh Quảng Nam sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho các em và theo định kỳ, trong những ngày tiếp theo vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, các em được chuyển sang cách ly tập trung tại nhà thêm 7 ngày, sau đó các em mới đủ điều kiện nhập học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam sẽ giám sát việc cách ly tại nhà. Trong khi đó, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị để đón các em về tại Quảng Nam đã sẵn sàng” - Bác sỹ Huỳnh Công Quang, Phó Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết thêm./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/dua-29-hoc-sinh-sinh-vien-tu-tam-dich-da-nang-vao-quang-nam-562531.html