Đưa 12 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đến Vũng Tàu

Sau hải trình dài từ đảo Đá Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) hướng về đất liền, tàu 741 của Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn đã đưa 12 ngư dân Bình Định về đến cảng Vũng Tàu sáng ngày 10-10.

Trước đó, rạng sáng 6-10, tàu cá mang số hiệu BĐ-99137 TS do ông Phạm Văn Danh (SN1961, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt hải sản bằng ngư cụ lưới vây cách đảo Đá Tây về phía Đông Bắc khoảng 2 hải lý, bất ngờ bị mắc cạn trong bãi đá ngầm.

Do sóng gió xô đập mạnh nên vỏ tàu bị thủng, nước tràn vào khoang khiến cho tàu bị nhấn chìm, 12 ngư dân trên tàu cá nêu trên được cán bộ – chiến sĩ tàu 624 của Hải đoàn 129 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo ở gần đó cứu nạn đưa vào đảo Đá Tây. Vụ tai nạn khiến cho tàu cá BĐ-99137 TS có công suất 825 CV bị chìm đắm, thiệt hại tải sản hơn 7 tỷ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Hải quân, ngày 8-10, tàu 741 của Hải đoàn 129 Quân cảng Sài Gòn đã đến đảo Đá Tây tiếp nhận 12 ngư dân đưa về Vũng Tàu. Đón nhóm ngư dân tại cảng Vũng Tàu, Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129 động viên chia sẻ khó khăn với nhóm ngư dân Bình Định do thiệt hại tài sản đồng thời biểu dưỡng những nỗ lực tích cực cứu nạn của cán bộ – chiến sĩ tàu 624, 741. Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hỗ trợ mỗi ngư dân bị nạn 3 triệu đồng.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dua-12-ngu-dan-gap-nan-o-truong-sa-ve-den-vung-tau-565170/