Đưa 11 thuyền viên tàu Xin Hong vào bờ an toàn

Trưa 19-12, tàu Cảnh sát biển 6007 đã cập cảng Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đưa 11 thuyền viên tàu hàng Xin Hong bị nạn về bờ an toàn.

Lễ bàn giao 11 thuyền viên tàu hàng Xin Hong.

Lễ bàn giao 11 thuyền viên tàu hàng Xin Hong.

Trưa 19-12, tàu Cảnh sát biển 6007 đã cập cảng Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và đưa 11 thuyền viên tàu hàng Xin Hong bị nạn về bờ an toàn.

Khi tàu cập cảng, 11 thuyền viên đã được các cơ quan chức năng phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành cách ly, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-12, tàu hàng XIN HONG, quốc tịch Panama, số IMO: 9205524, có 15 thuyền viên (11 người Trung Quốc, bốn người Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét, hành trình từ Malaysia đi Hồng Kông (Trung Quốc). Khi đi ngang qua vùng biển Phú Quý (Bình Thuận), do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch làm cho tàu nghiêng, thuyền trưởng xin phép cho tàu vào cảng Phú Quý để tránh trú. Tuy nhiên, khi gần đến đảo Phú Quý, tàu bị nghiêng, nguy cơ bị chìm rất cao, thuyền trưởng tàu đã yêu cầu cứu nạn.

Đến rạng sáng 18-12, tàu Cảnh sát biển CSB 6007 đã phát hiện, cứu vớt được 11 thuyền viên trên tàu hàng Xin Hong tại khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 15 hải lý, trong đó, có ba thuyền viên người Việt Nam, tám thuyền viên người Trung Quốc. Các thuyền viên được chăm sóc y tế trên tàu CSB 6007, sức khỏe ổn định. Cùng với đó, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III đến hiện trường phát hiện và vớt được hai thi thể người Trung Quốc, được xác định là thuyền viên của tàu Xin Hong.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại.

NGUYỄN NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/dua-11-thuyen-vien-tau-xin-hong-vao-bo-an-toan-628722/