Đưa 10 ngàn đoàn viên, người lao động về quê đón Tết

Sáng 19-1, tại khu công nghiệp Biên Hòa 2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức lễ tiễn công nhân về quê đón Tết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý thăm hỏi công nhân lao động tại lễ tiễn công nhân về quê đón Tết (H.Thảo)

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý thăm hỏi công nhân lao động tại lễ tiễn công nhân về quê đón Tết (H.Thảo)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, với mong muốn được phục vụ chu đáo nhất cho đoàn viên, người lao động, năm nay lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh trực tiếp tổ chức 25 chuyến xe hỗ trợ cho khoảng 1,5 ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình.

Bên cạnh đó, những ngày qua, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh cũng đã tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón Tết.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng hơn 200 chuyến xe đưa khoảng 10 ngàn đoàn viên, người lao động về sum họp Tết với gia đình. Các chuyến xe được khởi hành từ ngày 20 đến ngày 28-12 âm lịch.

Đại diện các cấp Công đoàn tiễn công nhân về quê đón Tết (H.Thảo)

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã gửi lời hỏi thăm, chúc Tết tới gia đình đoàn viên, người lao động, đồng thời mong muốn sau Tết, người lao động sẽ trở lại Đồng Nai làm việc để tiếp tục ổn định đời sống việc làm, góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực chăm lo tốt hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.

* Trong 2 ngày: 18 và 19-1, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa đã có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, ngoài hội thi gói bánh chưng, các gian hàng ẩm thực, gian hàng bán sản phẩm ưu đãi, các gian hàng trò chơi dân gian…, còn tổ chức họp mặt và tặng quà cho 153 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng.

Theo Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa Nguyễn Thị Tuyết, dịp Tết năm nay, Công đoàn khu công nghiệp tổ chức trao tổng cộng gần 1 ngàn phần quà, mỗi phần quà trị giá từ 500 ngàn đến 800 ngàn đồng cho công nhân và gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 12 chuyến xe đưa hơn 500 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Trên các chuyến xe, người lao động sẽ được hỗ trợ 3 bữa ăn, nước uống và khăn lạnh miễn phí, đảm bảo phục vụ chu đáo nhất cho người lao động.

Đại diện Công đoàn huyện Trảng Bom tiễn công nhân về quê ăn Tết (N.Hòa)

* Trước đó, chiều 18-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trảng Bom đã tổ chức Lễ tiễn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe sum vầy. Theo đó, Công đoàn huyện đã chuẩn bị 30 chiếc xe, loại 45 chỗ đưa hơn 1.000 lao động về các vùng quê đón Tết. Các chuyến xe bắt đầu khởi hành từ ngày 24 đến ngày 26 -12 âm lịch.

Phát biểu tại lễ tiễn công nhân, Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết, với mong muốn để nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn được về sum vầy cùng gia đình dịp Tết, LĐLĐ huyện đã nỗ lực vận động mọi nguồn lực để có thêm nhiều chuyến xe sum vầy đưa công nhân về quê đón Tết.

Hồ Thảo – Nguyễn Hòa - Lan Mai

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/dua-10-ngan-doan-vien-nguoi-lao-dong-ve-que-don-tet-2984363/