Dù vào danh sách đen, công ty Trung Quốc vẫn bán máy bay không người lái tại Mỹ

DJI - nhà sản xuất máy bay không người lái của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế thương mại nhưng tuyên bố vẫn bán các sản phẩm bình thường tại Mỹ.

Công ty cho biết sản phẩm của họ sẽ vẫn được bán tại Mỹ bất chấp động thái của nước này.

Một đại diện của công ty tuyên bố: “DJI thất vọng về quyết định của Bộ Thương mại Mỹ. Khách hàng ở Mỹ có thể tiếp tục mua và sử dụng các sản phẩm của DJI một cách bình thường”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng căng thẳng với Trung Quốc trong những tuần cuối cùng nhiệm kỳ.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục trong bối cảnh việc xử lý virus corona, các biện pháp trừng phạt qua lại, cuộc chiến thương mại về thuế quan và vấn đề Hong Kong.

Các công ty bị vào danh sách đen phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ, khiến họ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn khi làm việc với các công ty Mỹ. Danh sách này không cấm công ty bán sản phẩm tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ trước đây đã nêu quan ngại về DJI và các nhà sản xuất máy bay không người lái khác của Trung Quốc.

Vào tháng 1, Bộ Nội vụ Mỹ cho biết họ đã dừng hoạt động phi đội gồm khoảng 800 máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất. Trước đó, họ tạm dừng mua các máy bay không người lái như vậy.

Vào tháng 5/2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo các công ty về rủi ro dữ liệu với các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất.

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/du-vao-danh-sach-den-cong-ty-trung-quoc-van-ban-may-bay-khong-nguoi-lai-tai-my-ar586352.html