Dự trữ ngoại hối tăng lên 46 tỉ đô la Mỹ

'Nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 9-2017 khoảng 566 ngàn tỉ đồng, tức là giảm hơn so với con số 600 ngàn tỉ đồng vào cuối năm 2016', Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trả lời đại biểu Quốc hội.

Thống đốc Lê Minh Hưng. Ảnh TL

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng 17-11, Thống đốc cho biết, như vậy, tỷ lệ nợ xấu, các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9-2017 là mức 8,61%, giảm so với con số 10,08% cuối năm 2016.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước nêu số liệu nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9-2017 chỉ ở mức 2,34%, giảm so với 2,46% vào cuối năm 2016.

Ông cho biết thêm, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước đã mua hơn 7 tỉ đô la Mỹ, tổng dự trữ ngoại hối đạt 46 tỉ đô la. “Thị trường ngoại hối ổn định, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế đều được đáp ứng đầy đủ, giữ được sự ổn định tỷ giá là yếu tố then chốt trong việc củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nước ngoài và điều hành của Chính phủ, qua đó thu hút được các nguồn vốn đầu tư”, ông nói.

Ổn định kinh tế vĩ mô

Đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh), Lê Công Nhường (Bình Định) đặt câu hỏi, làm sao huy động được nguồn lực trong dân cho phát triển kinh tế, trong bối cảnh có khoảng 500 tấn vàng và trên 10 tỉ đô la đang nằm trong dân, là vốn chết, không có lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thống đốc cho biết, giải pháp căn cơ nhất và bền vững nhất, khả thi nhất là phải kiên định mục tiêu điều hành để ổn định kinh tế vĩ mô.

“Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ vào cuối năm nay là Chính phủ và các bộ, ngành phải kiên định mục tiêu điều hành để ổn định kinh tế vĩ mô”, ông khẳng định. Qua đó củng cố giá trị của đồng Việt Nam, tạo lập được lòng tin của người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở đó người dân sẽ không bỏ vốn đầu tư vào tài sản tài chính như vàng, ngoại tệ mà sẽ chuyển đổi sang đồng Việt Nam để có thể gửi tiền tiết kiệm hoặc trực tiếp đầu tư trên thị trường chứng khoán hoặc trực tiếp đầu tư kinh doanh.

“Việc này cần phải có thời điểm và lộ trình”, ông nói.

Thống đốc cho biết, trong nhiều năm trước đây phải tốn rất nhiều ngoại tệ để nhập khẩu vàng và để thị trường vàng có những diễn biến gây tác động đến bất ổn vĩ mô, lạm phát và bất ổn khác trong nền kinh tế.

Trong nhiều năm vừa qua thị trường vàng đã rất ổn định và Việt Nam không phải mất ngoại tệ để nhập khẩu vàng để phục vụ cho các nhu cầu mua bán vàng miếng trong nước và thị trường hiện nay đang tự điều tiết. Như vậy, trên thực tế chúng ta đã chuyển hóa được một phần nguồn lực rất lớn từ vàng sang nền kinh tế.

Ông cho biết thêm, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có các giải pháp để chuyển hóa được nguồn lực ngoại tệ. Mặc dù áp dụng trần lãi suất huy động ngoại tệ là 0%, nhưng thị trường ngoại hối rất ổn định, tỷ giá ổn định và chúng ta đã mua được một lượng rất lớn ngoại tệ từ người dân để bán cho các tổ chức tín dụng và bán cho Ngân hàng Nhà nước để tăng dự trữ ngoại hối.

“Tôi cho rằng, nếu kiên định những đường lối và giải pháp như vậy thì chúng ta tiếp tục chuyển hóa được nguồn lực để đầu tư vào sản xuất kinh doanh”, ông nói.

Ủng hội các công ty Fintech

Theo Thống đốc, hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 70 công ty Fintech đang hoạt động trên các mảng dịch vụ của lĩnh vực tài chính, ngân hàng. "Chúng tôi thấy Fintech có sự đột phá về công nghệ, tạo ra một lợi thế cạnh tranh và sức ép rất lớn đối với hoạt động của các ngân hàng. Chúng tôi thấy ngân hàng cần phải có sự hợp tác với các công ty Fintech nhằm hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tài chính, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng với chi phí hợp lý hơn", ông nói.

Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban chỉ đạo Fintech để xây dựng khuôn khổ pháp lý và hoàn thiện hệ sinh thái cho phát triển các công ty Fintech ở Việt Nam. Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các văn bản pháp lý để cấp phép cho 25 tổ chức Fintech cho lĩnh vực thanh toán để qua đó cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phí điện tử và Ngân hàng Nhà nước thời gian tới sẽ tập trung xử lý một số vấn đề liên quan đến Fintech như các vấn đề về công nghệ, chuỗi khối, cho vay ngang hàng, chia sẻ dữ liệu, nhận diện khách hàng.

Tư Hoàng

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/265076/du-tru-ngoai-hoi-tang-len-46-ti-do-la-my.html