Dự trữ ngoại hối gia tăng góp phần ổn định tỷ giá

Hiện nay, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mức 92 tỷ USD. Với mục tiêu 100 tỷ USD vào cuối năm thì những tháng cuối năm, NHNN có thể sẽ mua thêm khoảng 8 tỷ USD. Do đó, các chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ duy trì thặng dư tài khoản vãng lai ở mức khoảng 2,6% GDP trong năm 2020, điều này cộng với việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây đã góp phần ổn định tỷ giá.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nvideo/du-tru-ngoai-hoi-gia-tang-gop-phan-on-dinh-ty-gia-191438.htm