Dù tốt bụng đến mấy bạn cũng phải cân nhắc khi giúp 5 việc này

Đối xử tốt với người khác là chuyện tốt nhưng nhiều khi bạn không nên can thiệp vào việc của họ bởi giúp đỡ họ đồng nghĩa với làm hại chính mình.

Không giúp việc nằm ngoài khả năng của bản thân

Muốn giúp đỡ người khác cũng cần phải biết tự lượng sức mình, đừng vì sĩ diện mà cố làm những việc ngoài khả năng. Cố chấp làm những việc mình không thành thạo, không hiểu rõ là tự gây áp lực cho bản thân, tiêu tốn nhiều công sức, thời gian nhưng có thể lại không đạt được kết quả, thậm chí làm sự việc đi ngược với mong muốn ban đầu.

Kết quả là chúng ta có thể gặp phải hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bạn tốn rất nhiều công sức để giúp đỡ nhưng người khác lại cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, không cảm thấy biết ơn. Nếu có chuyện tương tự như vậy họ vẫn sẽ tiếp tục làm phiền bạn.

Trường hợp thứ hai, bạn không hoàn thành tốt chuyện mà người khác nhờ cậy. Lúc này chuyện không thành khiến người nhờ cậy thất vọng, mất hết sự tin tưởng của họ dành cho bạn, dẫn đến sứt mẻ tình cảm.

Tốt nhất bạn cần hiểu rõ những việc nằm trong khả năng của mình thì giúp được nên giúp, những việc vượt quá khả năng thì đừng miễn cưỡng. Đây mới là biểu hiện của người trưởng thành, có trách nhiệm với chính mình và người khác.

Giúp đỡ người thường xuyên nói dối, mượn tiền không trả

Khi bạn bè người thân gặp phải khó khăn tài chính, thỉnh thoảng giúp đỡ là lẽ thường tình nhưng nên nhớ “Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có”, nhất là khi giúp đỡ những người có thói quen mượn tiền không trả.

Lòng người sâu tựa biển nên đừng bao giờ quá tin tưởng ai. Có một số chuyện giúp đỡ không đúng người đúng việc, sẽ khiến mình rơi vào bùn lầy. Nhiều người có thủ đoạn còn mượn danh nghĩa đầu tư để thu hút tiền của người khác. Nhưng dù thông minh đến mấy họ cũng có điểm chung chính là giả dối, lúc nào họ chỉ muốn bòn rút đồng tiền mồ hôi nước mắt của bạn mà thôi. Nói chung những việc liên quan đến tiền bạc, đừng giúp đỡ một cách mù quáng, những việc có rủi ro cũng nên cẩn trọng.

Không nên giúp đỡ để làm hại người khác

Nếu việc giúp đỡ là để nhằm làm tổn hại đến một người thứ ba, thì không nên tùy tiện nhận lời. Bởi vì nhận lời giúp đỡ chưa chắc bạn đã thật sự giúp đỡ được người khác hay làm được việc thiện nhưng chắc chắn sẽ có người bị tổn thương. Trong nhiều trường hợp hành vi của bạn thật ra là đang làm việc ác, chứ không phải là đang giúp đỡ.

Đừng giúp người khác đưa ra quyết định trọng đại

Không nên giúp bất cứ ai đưa ra quyết định trọng đại, kể cả khi người đó là người thân thiết nhất của bạn hay bạn có kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi mỗi người có một hoàn cảnh, bạn không thể đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ đến tất cả các nhân tố một cách tổng hợp. Nếu họ nghe theo bạn mà thuận lợi thì họ sẽ cảm kích. Nhưng nếu lỡ không thuận lợi thì họ sẽ trút giận, đổ lỗi thậm chí căm thù bạn.

Có rất nhiều quyết định có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một ai đó vì vậy tuyệt đối đừng vì nhận định, phán đoán chủ quan của mình ảnh hưởng đến người khác.

Suy cho cùng mỗi người đều nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, đừng ỷ lại, để một ai khác quyết định số phận, tương lai của bản thân.

Khuyên người khác bỏ nhau

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cuộc sống hiện tại của họ như thế nào nên bạn đừng nên can thiệp vào việc hôn nhân của ai đó. Đừng để vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình họ.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-tot-bung-den-may-ban-cung-phai-can-nhac-khi-giup-5-viec-nay-a515106.html