Dự 'tiệc Covid-19', bệnh nhân 30 tuổi trả giá bằng mạng sống

Một bệnh nhân 30 tuổi sống tại TP San Antonio, bang Texas - Mỹ đã tử vong vì virus SARS-CoV-2 sau khi tham dự một bữa tiệc Covid-19 vì cho rằng đại dịch là một trò lừa đảo.

Trang News24 dẫn lời bác sĩ Jane Appleby, Giám đốc Y khoa của Phương pháp Chăm sóc sức khỏe, cho biết tiệc Covid-19 là những bữa tiệc được người bị nhiễm bệnh tổ chức. Mục đích của bữa tiệc là để xem virus có thật không và có ai bị lây nhiễm không.

"Trước khi qua đời, bệnh nhân nhìn y tá và nói: 'Tôi nghĩ tôi đã mắc sai lầm. Tôi cứ cho rằng Covid-19 là một trò lừa đảo nhưng không phải vậy'" - bà Appleby kể lại. Bác sĩ Appleby nói bà muốn chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân để thức tỉnh người dân rằng Covid-19 có thể xâm nhập vào cơ thể của bất cứ ai.

"Nó không chừa lại bất kỳ ai và chúng ta cũng không phải những người bất bại. Tôi không muốn trở thành một người báo động mà chỉ đang cố gắng chia sẻ một số ví dụ thực tế để giúp cộng đồng nhận ra rằng con virus này rất nguy hiểm và có thể lây lan dễ dàng" - bà Appleby nói thêm.

Một bệnh nhân 30 tuổi qua đời vì Covid-19 sau khi tham gia một bữa tiệc. Ảnh: AP

Một bệnh nhân 30 tuổi qua đời vì Covid-19 sau khi tham gia một bữa tiệc. Ảnh: AP

Bang Texas là một trong nhiều bang tại Mỹ có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây. Theo số liệu của tờ New York Times, Texas vừa đạt kỷ lục về số ca nhiễm mới mỗi ngày, 10.909 ca, vào ngày 9-7.

Bà Appleby nói số ca nhiễm Covid-19 tại bệnh viện của bà đã tăng đột biến khi số ca dương tính nhảy vọt lên 22%, "một con số đáng lo ngại khi so với mức tăng 5% của nhiều tuần trước". "Lời cầu xin của tôi đối với cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ tuổi, là hãy quan tâm tới dịch bệnh. Mang khẩu trang vào" - bà nói với kênh tin tức địa phương KSAT.

Trong ngày 11-7 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận thêm 66.528 ca nhiễm Covid-19 mới, lập tiếp một kỷ lục buồn về số ca lây nhiễm trong 24 giờ, theo Trường ĐH Johns Hopkins. Trong vòng 5 ngày qua, đã có 4 ngày Mỹ có từ 60.000 ca nhiễm mới trở lên.

Tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện là hơn 3,2 triệu ca, với 134.729 người chết.

Tuy tình hình nghiêm trọng song nhiều bang vẫn tiếp tục mở cửa. Hôm 11-7, Disney World thông báo mở cửa trở lại 2 trong số 4 công viên trò chơi của họ ở Orlando, bang Florida dù bang này mới có thêm 10.360 ca nhiễm và 95 ca tử vong.

Bảo Hạnh (Theo People)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tham-gia-tiec-covid-19-benh-nhan-30-tuoi-tra-gia-bang-mang-song-20200712085954902.htm