Du thuyền xa hoa thành phế thải án ngữ hồ Tây

Sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương di dời về khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), những du thuyền nhà hàng sang trọng 1 thời giờ chỉ là những đống sắt vụn. Hàng chục tỷ đồng của doanh nghiệp coi như chìm nghỉm cùng nước hồ Tây.

Đã hơn 2 năm kể từ khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các du thuyền, nhà hàng nổi ngừng kinh doanh ở khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi), toàn bộ các nhà hàng, thuyền nổi đã được di chuyển về bến mới Đầm Bảy (phường Nhật Tân) theo Thông báo số 38 của UBND thành phố Hà Nội.

Đã hơn 2 năm kể từ khi UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các du thuyền, nhà hàng nổi ngừng kinh doanh ở khu vực bến thủy Hồ Tây (từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi), toàn bộ các nhà hàng, thuyền nổi đã được di chuyển về bến mới Đầm Bảy (phường Nhật Tân) theo Thông báo số 38 của UBND thành phố Hà Nội.

Đến nay, những du thuyền hàng chục tỷ đồng đều nằm phơi nắng, phơi mưa chờ lệnh thanh lý, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi xuống cấp, hoen gỉ. Điều này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn làm mất đi mỹ quan Hồ Tây, nơi có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Khi chuyển về địa điểm mới, nhiều tàu thuyền vẫn đang có giấy phép đăng ký kinh doanh, còn hạn đăng kiểm.

Từ giữa năm 2017, nhiều doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị, mong được biết hướng đi của thành phố về việc xây dựng du thuyền tiêu chuẩn 5 sao. Nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện nay quận vẫn đang thực hiện giữ nguyên hiện trạng. Còn định hướng tiếp theo như thế nào vượt quá thẩm quyền của UBND quận.

Đầu tháng 5/2019, một du thuyền bỏ hoang ở đây đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Toàn bộ tài sản phía bên trong bị thiêu rụi, hiện nay thuyền chỉ còn trơ lại khung sắt.

Cảnh du thuyền cháy trơ khung sắt.

Quang cảnh những chiếc tàu "ma" một góc hồ Tây.

Theo khảo sát của, một số doanh nghiệp như Tây Long đã chuyển nhà hàng lên bờ. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh trên bờ èo uột, thua lỗ. Tuy nhiên, muốn đầu tư du thuyền xuống nước thì vẫn chưa có ý kiến nào của cơ quan chức năng nên doanh nghiệp đành "bất lực".

Đã đến lúc Hà Nội cần kiên quyết, triệt để hơn trong việc thanh thải những chướng ngại chiếm giữ mặt nước, gây ô nhiễm để trả lại hồ Tây vẻ đẹp tự nhiên, trở thành một điểm du lịch trung tâm như mong muốn của UBND thành phố..

Hiểu Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/du-thuyen-xa-hoa-thanh-phe-thai-an-ngu-ho-tay-1428034.tpo