Du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỷ hóa sắt vụn trên Hồ Tây

Sau quyết định dừng các hoạt động kinh doanh của TP. Hà Nội cách đây gần 2 năm, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi giờ hoen gỉ không khác đống phế liệu nổi trên mặt nước Hồ Tây.

Cuối tháng 2/2017, TP. Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân tại Hồ Tây.

Cuối tháng 2/2017, TP. Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân tại Hồ Tây.

Sau lệnh cấm, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết về bến mới Đầm Bảy, gần khu công viên nước Hồ Tây.

Sau gần 2 năm nằm phơi nắng, phơi mưa chờ lệnh thanh lý, nhiều du thuyền, nhà hàng nổi xuống cấp, hoen gỉ. Điều này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế, mà còn làm mất đi mỹ quan Hồ Tây, nơi có rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm.

Bên trong một nhà hàng nổi, bàn ghế chất thành đống, bám đầy bụi.

Nhiều vật dụng cũng bị bỏ lại sau lệnh cấm kinh doanh.

Phần thân của một chiếc thuyền bị hư hỏng nặng.

Hiện tại, những doanh nghiệp có thuyền, nhà hàng ngừng kinh doanh phải thuê người trông giữ tránh tình trạng lấy trộm đồ.

Nhiều nhà hàng nổi không thuê người trông buộc phải neo đậu ra xa để tránh mất cắp.

Các doanh nghiệp từng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để đóng tàu thuyền kinh doanh.

Trước khi ngừng kinh doanh, những du thuyền, nhà hàng nổi trên Hồ Tây rất hút khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.

VIỆT AN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-du-thuyen-nha-hang-noi-tien-ty-hoa-sat-vun-tren-ho-tay-ha-noi-d418342.html