Du thuyền 2 tuần không nơi nào nhận vì lo Covid-19 đã cập bến Campuchia

Du thuyền MV Westerdam đến cảng của Campuchia vào sáng 13-2. Ảnh: AFP

Du thuyền MV Westerdam đến cảng của Campuchia vào sáng 13-2. Ảnh: AFP

Du thuyền MV Westerdam đã đến Campuchia sau khi trải qua 2 tuần trên biển vì không có nơi nào cho phép tàu cập cảng do lo ngại về Covid-19.

Con tàu thuộc hãng Holland America Line này đã bị Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam, Philippines và Thái Lan từ chối sau khi điểm đến ban đầu của Thượng Hải (Trung Quốc) bị đóng cửa. Hiện nay, sau hơn 2 tuần lênh đênh trên biển, con tàu hiện đang được neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville của Campuchia. “Tàu chở 1.445 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã thả neo ngoài khơi thành phố cảng Sihanoukville của Campuchia vào sáng 13-2”, Reuters cho biết. Nhiều người và quan chức đại sứ quán các nước, giới chức y tế Campuchia, các nhà báo đã đứng trên bờ chờ đón các du khách. Các hành khách đi tàu đã được kiểm tra sức khỏe sau chuyến đi khó khăn này, Holland America Line – Cty điều hành tàu du lịch đóng tại Miami cho biết.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220233_du-thuyen-2-tuan-khong-noi-nao-nhan-vi-lo-covid-19-da-cap-ben-campuchia.aspx