Du thuyền 1,2 tỷ bảng của tỷ phú Abramovich có hệ thống chống tên lửa

Du thuyền Eclipse của Roman Abramovich được nâng cấp, trang bị thêm nhiều chức năng như bể bơi, sân đỗ trực thăng hay hệ thống phòng thủ tên lửa.

 Du thuyền Eclipse được thiết kế, thử nghiệm và lắp ráp trong 5 năm tại Đức bởi công ty Blohm & Voss. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chế tạo chiến hạm Bismarck cho Hải quân Đức.

Du thuyền Eclipse được thiết kế, thử nghiệm và lắp ráp trong 5 năm tại Đức bởi công ty Blohm & Voss. Đây cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chế tạo chiến hạm Bismarck cho Hải quân Đức.

Eclipse có tổng chiều dài 163 m, trọng lượng 13.000 tấn, khu chứa nguyên liệu có dung tích 1 triệu lít xăng/dầu, đảm bảo tàu có thể di chuyển gần 10.000 km. Năm 2010, du thuyền này được bàn giao cho tỷ phú Abramovich với giá 350 triệu bảng. Tuy nhiên, sau khi được nâng cấp, bổ sung thêm nhiều tính năng, trang thiết bị hiện đại, giá trị của Eclipse được ước tính rơi vào khoảng 1,2 tỷ bảng.

Eclipse có tất cả 9 tầng, trong đó tầng thượng có 2 sân trực thăng cùng một bãi đỗ xe. Tỷ phú Abramovich vẫn thường để một chiếc trực thăng Eurocopter EC155 ở trên du thuyền.

Tầng 7 và 8 của du thuyền có 2 hồ bơi hướng biển, kết hợp nhiều chức năng khác như khu tắm nắng, nhà hàng, máy sưởi, bếp nướng ngoài trời nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tổ chức tiệc cho du khách.

Du thuyền Eclipse có 24 cabin, có thể phục vụ tối đa 32 khách và khoảng 100 thủy thủ, nhân viên phục vụ. Mỗi cabin đều được trang bị màn hình rạp chiếu phim 1,8 m, bể sục, spa và hệ thống an ninh hiện đại

Du thuyền có hội trường chính, hệ thống sưởi và được trang trí bởi tác phẩm điêu khắc khổng lồ, được đặt hàng riêng và chế tác tại đảo Bali, Indonesia. Ngoài ra, Eclipse có nhiều phòng chức năng khác như phòng gym, massage, xông hơi, spa và làm đẹp.

Theo thiết kế Terry Disdale, yếu tố chính khiến Eclipse trở nên đắt giá tới vậy là hệ thống an ninh tối tân, hiện đại với radar giám sát cùng hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong tình huống nguy cấp, tỷ phú người Nga còn có thể thoát thân bằng tàu ngầm dành cho 3 người và có thể lặn dưới độ sâu 50 m so với mực nước biển.

Cần khoảng 70 thủy thủ để vận hành siêu du thuyền này. Bên cạnh đó, Eclipse cũng ngốn của tỷ phú Abramovich khoảng gần 70 triệu bảng mỗi năm nhằm bảo dưỡng và duy trì hoạt động.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-thuyen-1-2-ty-bang-cua-ty-phu-abramovich-co-he-thong-chong-ten-lua-post1084952.html