Dư thừa xe tăng T-62M loại biên, Nga tặng cho Syria hàng trăm chiếc, đỡ tốn phí tháo dỡ

Nga tiếp tục cho tàu vận tải chở hàng trăm xe tăng tăng cường cho quân đội Syria, tuy không nêu rõ chủng loại nhưng các nhà quan sát cho rằng đây chính là xe tăng T-62M, loại xe tăng vốn dư thừa rất nhiều trong kho dự trữ của Nga và từng được Mosocw chuyển hàng trăm chiếc trước đó.

Tổng số xe tăng Nga đang sở hữu lên tới 25.000 chiếc, trong số này có hàng ngàn chiếc T-62M đang ở dạng niêm cất. Nga đã chính thức loại biên dòng xe tăng này vào năm 2011.

Chính vì sự dồi dào có phần dư thừa xe tăng, đặc biệt là xe tăng T-62M là loại xe tăng yếu nhất trong kho dự trữ của Nga, vì vậy không lạ khi Nga hào phóng tặng hàng lô cả trăm chiếc cho Syria.

Trong bối cảnh Nga đang sản xuất các loại xe tăng hiện đại như T-90A, T-90M và sắp tới là T-14 để đưa vào biên chế, vì vậy số xe tăng dôi ra càng lớn.

Chi phí để tháo dỡ vũ khí này rất lớn, vì vậy Nga thường trao tặng cho đồng minh, một mặt vừa thắt chặt mối quan hệ, mặt khác hạn chế được chi phí tháo dỡ.

Giới phân tích ước tính cho tới thời điểm hiện tại, Nga đã chuyển ít nhất khoảng 300 chiếc xe tăng T-62M cho quân đội Syria.

Vào năm 2017, Nga từng viện trợ một lúc hàng trăm chiếc T-62M cho quân đội Syria. Sau đó dòng xe tăng này vẫn được tiếp tục viện trợ trong các chuyến tàu quân sự tới Syria.

Mới nhất là lô hàng 150 xe tăng hiện đang được Nga vận chuyển sang Syria, giới quan sát cho rằng đó cũng chính là dòng xe tăng T-62M.

Số xe tăng này đã bổ sung đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng tăng thiết giáp Syria vốn tổn thất nặng nề trong suốt cuộc chiến vừa qua.

Tham chiến tại Syria, xe tăng T-62M đã thể hiện xuất sắc hơn cả T-72 khi bị tên lửa chống tăng TOW tấn công nhưng vẫn sống sót ngoạn ngục.

T-62M là biến thể nâng cấp hiện đại của xe tăng T-62 với nhiều cải tiến vượt trội.

So với xe tăng T-62 nguyên bản, T-62M được nâng cấp bao gồm việc tích hợp tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna (NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp bị động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liên lạc R-173.

Vũ khí chủ lực của T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS 115mm với bọng hút khói ở 2/3 thân nòng, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút.

Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn với hệ thống điều khiển hỏa lực Volna gồm thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính; bổ sung máy tính đường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủ TShSM-41U...

Quanh mặt trước tháp pháo được bổ sung module giáp tăng cường BDD có khả năng kháng chịu đạn nổ lõm chống tăng.

Phiên bản T-62M được trang bị động cơ diesel cải tiến V-55U, nhờ có hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp được tối ưu hóa hơn, động cơ này đạt công suất 620 sức ngựa.

Giới chuyên gia cho rằng, một khi lô xe tăng 150 chiếc cập cảng, ngay lập tức Syria sẽ tung vào trận chiến phía Bắc nước này, nơi đang giao tranh quyết liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Việt Hùng/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/du-thua-xe-tang-t-62m-loai-bien-nga-tang-cho-syria-hang-tram-chiec-do-ton-phi-thao-do-1368636.html